ClockThứ Năm, 29/12/2022 17:20

Hơn 130 hộ dân nhượng đất để xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

TTH.VN - Ngày 29/12, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh (BQL DA) thông tin, sau khi tiến hành khảo sát thống kê, TP. Huế có 130 hộ gia đình ảnh hưởng phải nhượng đất để giải phóng mặt bằng (GPMB) xây dựng DA đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương.

Huyết mạch phố phườngXây dựng Cầu vượt sông Hương trên đường Nguyễn Hoàng trở thành biểu trưng của HuếLấy ý kiến cộng đồng về phương án thiết kế kiến trúc công trình Cầu vượt sông Hương

Tập trung trang thiết bị thi công cầu vượt sông Hương tại phường Kim Long, TP. Huế

Có 131 hộ gia đình của phường Kim Long và phường Phường Đúc,TP. Huế ảnh hưởng phải thu hồi hơn 35.705 m2 đất; trong đó tại phường Phường Đúc có 106 hộ phải thu hồi là 12.953,0m2 (đất đô thị 11.710,5m2, đất giao thông 1.237,9m2, còn lại là các loại đất khác); tại phường Kim Long có 25 hộ thu hồi 22.752,5m2 (đất đô thị  2.790,0m2; đất giao thông 670,5m2...). Trong số hộ dân ảnh hưởng DA có hơn 70 hộ chính phải tái định cư (TĐC) nơi ở mới.   

Hiện nay, BQL DA đang phối hợp với các đơn vị chức năng TP. Huế tiến hành chi trả bồi thường cho người dân ảnh hưởng DA; đồng thời xúc tiến cho người dân trong diện phải TĐC đến khu quy hoạch Lịch Đợi giai đoạn 3, tại phường Thủy Xuân, TP. Huế. Dự kiến công tác GPMB và TĐC phấn đấu hoàn tất trong năm 2023.

Khu vực sông Hương sẽ hình thành cầu vượt nối đôi bờ

DA đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương có quy mô đầu tư hơn 2.281 tỷ đồng. Trong đó tổng giá trị GPMB hơn 390 tỷ đồng. DA do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, hiện đang triển khai giai đoạn 1 hơn 1.855 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương (trong đó ngân sách Trung ương 800 tỷ đồng). Dự kiến thời gian hoàn thành DA vào năm 2025.

Tin, ảnh: SONG MINH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chương trình Phát triển các đô thị loại II: Nhiều gói thầu “gặp khó” mặt bằng

Nhiều hạng mục công trình thuộc các gói thầu của Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - DA thành phần Thừa Thiên Huế (gọi tắt DA đô thị xanh) bị “đứng hình” do bế tắc hoặc gặp khó trong công tác giải phòng mặt bằng (GPMB), dẫn đến công trình chậm tiến độ kéo dài.

Chương trình Phát triển các đô thị loại II Nhiều gói thầu “gặp khó” mặt bằng
Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn

Lâu nay lễ hội đua thuyền cuả tỉnh và TP.Huế trong các ngày lễ được tổ chức qui mô lớn trên sông Hương đoạn trước Phu Văn Lâu. Theo tôi tổ chức đua thuyền trên khúc sông trước công viên Trịnh Công Sơn thì hợp lí hơn.

Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn
Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Hưởng ứng thư kêu gọi của UBND tỉnh về việc, toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã thu hồi nhiều loại súng, đầu đạn pháo, CCHT các loại; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương

Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), chiều 25/3 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện Phú Vang đã tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương
Đến hẹn lại... đua

Đã thành thông lệ, đúng vào dịp kỷ niệm giải phóng 26/3, sông Hương lại dậy sóng với lễ hội đua ghe truyền thống thành phố Huế. Người Huế gọi dịp này là đua ghe 26/3 để phân biệt với lễ hội đua ghe truyền thống tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9, có quy mô toàn tỉnh.

Đến hẹn lại  đua

TIN MỚI

Return to top