ClockThứ Hai, 30/08/2021 14:16

Hương Phong xét nghiệm tiểu thương và khách hàng đến chợ Thanh Phước

TTH.VN - Liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 trú tại phường Hương Sơ, TP. Huế (là F1 của trường hợp giám sát y tế tại nhà sau cách ly tập trung) có đến chợ Thanh Phước buôn bán, sáng 30/8, Trạm y tế xã Hương Phong đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tiểu thương và khách hàng đến chợ.

Khẩn trương khoanh vùng dập dịch sau khi xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2Phú Lộc khẩn trương với công tác truy vết, xét nghiệm

Lấy mẫu xét nghiệm tiểu thương và khách hàng đến chợ Thanh Phước

Theo Chủ tịch UBND xã Hương Phong - Trần Viết Chức, sau khi tỉnh công bố ca bệnh ở phường Hương Sơ dương tính với SARS-CoV-2, qua lời khai của bệnh nhân, trước đó có đến buôn bán tại chợ Thanh Phước đóng trên địa bàn xã, sáng 30/8, UBND xã đã phối hợp với trạm y tế xã tiến hành khanh vùng, truy vết để dập dịch.

Qua truy vết, ca bệnh đã đến bán cá và tiếp xúc với 1 khách hàng trú trên địa bàn xã. Hiện xã đã tiến hành phun khử khuẩn nơi ở và cách ly tập trung; đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương và khách hàng đến mua sắm trong sáng 30/8.

Hiện, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 xã Hương Phong đang tiếp tục truy vết để cách ly, giám sát các đối tượng liên quan nhằm hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Tin, ảnh: Thanh Hương

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát hiện ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Ngày 12/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết đang phối hợp theo dõi một ca bệnh sốt rét ngoại lai tại Khoa Hồi sức cấp cứu tích cực, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế. Các y bác sĩ tiếp tục điều trị do bệnh nhân đang mang thai 19 tuần tuổi.

Phát hiện ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola
Đảm bảo mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét trong cả nước vào năm 2030

Ngày 23/2, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương tổng kết công tác phòng, chống sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng năm 2023; triển khai kế hoạch năm 2024 và thúc đẩy loại trừ sốt rét ở Việt Nam”. Đầu cầu Thừa Thiên Huế có đại diện Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, TTYT Phong Điền, Nam Đông, A Lưới.

Đảm bảo mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét trong cả nước vào năm 2030

TIN MỚI

Return to top