ClockThứ Ba, 02/06/2015 22:11

Hương Thủy tiêu huỷ phương tiện đánh bắt thủy sản trái phép

TTH - Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, do Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Thủy phối hợp cùng các ngành chức năng thực hiện. Số tang vật bị tiêu huỷ lần này gồm: 9 máy xung điện tự chế và 3 bình ắc quy. Những phương tiện này dùng để đánh bắt thủy sản mang tính hủy diệt mà ngành Tài Nguyên Môi trường thị xã đã thu giữ được qua các đợt tuần tra kiểm soát tại các sông, hồ, đồng ruộng trên địa bàn trước đó.

Theo ông Phan Bồng, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Hương Thủy: Việc đánh bắt thủy sản bằng xung điện thời gian qua đã hủy hoại không nhỏ đến môi trường sinh thái. Người dân mới chỉ quan tâm lợi ích trước mắt mà chưa ý thức việc bảo vệ nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sản. Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường cần có sự phối hợp của các cấp, các ngành trong việc vận động tuyên truyền nhằm nâng cao hơn ý thức của người dân, cũng như cần có chế tài đủ mạnh để xử lý các hành vi vi phạm.

Đồng Văn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục

Ngày 26/4, Cục Sở hữu Trí tuệ (SHTT), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Tập đoàn Giáo dục EQuest và Trường đại học Phú Xuân tổ chức lễ chào mừng Ngày SHTT thế giới với chủ đề “SHTT và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo”. Tham dự sự kiện có ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục SHTT. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Sự kiện còn thu hút gần 60 đại biểu quốc tế.

Lan tỏa văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục
Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

Cùng với cả nước, trong tháng 4 này, Thừa Thiên Huế đồng loạt ra quân và tăng tốc thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Với sự trợ giúp từ phần mềm CAPI (một mô-đun phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn thực địa chuyên dụng) trên thiết bị điện tử đã giúp các lực lượng điều tra viên “tăng tốc” trong quá trình thực hiện điều tra.

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

TIN MỚI

Return to top