ClockThứ Tư, 15/07/2015 11:11

Không làm chủ tốc độ gây tai nạn, 2 người thương vong

TTH.VN - Sáng 15/7, Thượng tá Lê Văn Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Huế xác nhận, đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người thương vong trên đường Điện Biên Phủ.

Theo Công an TP Huế, khoảng 20 giờ tối 14/7 tại trước số nhà 270 đường Điện Biên Phủ, TP Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn
 
Theo đó, xe máy BKS 75G1 – 905.12 do ông Phan Thành Nhân (54 tuổi, trú đường Đinh Lễ, phường Phú Bài, TX Hương Thủy) điều khiển hướng Cầu Nam Giao- Đàn Nam Giao. Khi đến địa điểm kể trên thì va chạm với xe máy BKS 75B1  -195.06 do Nguyễn Văn Sơn (37 tuổi, trú đường Minh Mạng, TP Huế) điều khiển theo chiều ngược lại gây tai nạn.
 
Cú va mạnh khiến ông Nhân tử vong trên đường đi cấp cứu, còn người thanh niên tên Sơn bị trọng thương đang cấp cứu tại bệnh viện; hai chiếc xe trong vụ tai nạn bẹp dúm, hư hỏng nặng.
 
Một số người chứng kiến cho biết, do trời tối, lại mưa to và cả hai điều khiển xe máy ngược chiều với tốc độ cao nên khi va chạm xảy ra hậu quả nặng nề.
 
Lực lượng CSGT Công an TP Huế đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông không gây ùn tắt, đồng thời bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân.
Thái Sơn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ

Theo lực lượng công an, nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5/2024, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo, trộm cắp tài sản. Do vậy, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt lưu ý với người dân, cần đề phòng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để không để kẻ xấu lợi dụng.

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ
Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Return to top