ClockThứ Sáu, 25/12/2020 15:06

Kiện toàn, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, hiệu quả

TTH.VN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn đã chỉ đạo như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức sáng 25/12.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng bám sát nhiệm vụ, tham mưu đắc lựcBí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu gửi thư chúc mừng học sinh đạt Huy chương vàng Olympic sinh họcHội nghị Tỉnh ủy bất thường để tiến hành các bước quy trình về công tác nhân sự

Khen thưởng tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020

Ngoài ghi nhận những nỗ lực cố gắng của ngành tổ chức xây dựng Đảng trong toàn tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn khẳng định, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Do vậy, ngành tổ chức xây dựng Đảng từ tỉnh đến cơ sở tích cực tham mưu cho cấp ủy làm tốt công tác nhân sự bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; đào tạo cán bộ gắn với việc luân chuyển, tránh tình trạng vừa thừa, vừa thiếu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; kiện toàn, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, hiệu quả.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, rút ra bài học kinh nghiệm về những kết quả đạt được trong năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để rà soát, kiện toàn lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý; nắm chắc tình hình cán bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, sáng 16/4 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong nước nhằm đánh giá những kết đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước
Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Kết nối đồng hương Quảng Điền hướng về quê hương

Sáng 31/3, Hội Khuyến học đồng hương Quảng Điền tại Huế tổ chức tổng kết 30 năm hoạt động để đánh giá công tác khuyến học trong thời gian qua và xây dựng phương hướng hoạt động cho những năm tiếp theo.

Kết nối đồng hương Quảng Điền hướng về quê hương
Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang

Chiều 20/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 8/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cho hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Phú Vang.

Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang
Return to top