Thế giới

Kinh tế nhiều nước có dấu hiệu khởi sắc

ClockThứ Năm, 13/05/2021 09:26
Nhiều nền kinh tế, trong đó có Nhật Bản và khu vực châu Âu sử dụng đồng euro (Eurozone), đã có tín hiệu cải thiện tích cực. Những gói hỗ trợ của Mỹ đã có hiệu ứng cho toàn cầu.

Bất bình đẳng vaccine gây rủi ro cho phục hồi kinh tế toàn cầu5 điều cần biết về tình hình kinh tế toàn cầuNước Mỹ bắt đầu “hồi sinh” từ đại dịch Covid-19Thương mại, sản xuất thúc đẩy sự phục hồi kinh tế của các nước ASEAN-6

Người dân lựa chọn quần áo mới tại chợ Tanah Abang ở thủ đô Jakarta, Indonesia, ngày 11-5 cho lễ hội Eid al-Fitr đánh dấu kết thúc tháng chay Ramadan của người Hồi giáo - Ảnh: REUTERS

Theo trang CNBC của Mỹ ngày 12-5, các nhà đầu tư có vẻ lo lắng về những số liệu liên quan lạm phát vừa công bố nhưng các nhà kinh tế lại cho rằng đó là tín hiệu của sự phục hồi kinh tế tạm thời.

Các gói hỗ trợ tài chính cho các gia đình trong thời gian qua không chỉ giúp họ cầm cự trong lúc khó khăn do dịch bệnh mà còn giúp giữ được kinh tế vi mô chi tiêu hằng ngày.

Không những thế, các gói này còn đem lại 0,3% tăng trưởng cho kinh tế châu Âu trong năm 2021 và 0,2% trong năm 2022.

Châu Âu, Anh lạc quan

Ngày 12-5, Liên minh châu Âu (EU) đã điều chỉnh mạnh dự báo tăng trưởng trong năm nay và năm 2022, đồng thời cho rằng việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm vắc xin ngừa COVID-19 và kế hoạch phục hồi mang tính bước ngoặt của liên minh này sẽ đưa EU thoát khỏi suy thoái.

Phát biểu với báo giới, ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế của EU, ông Paolo Gentiloni khẳng định các nước trong liên minh đang chứng kiến sự phục hồi về kinh tế.

Theo Ủy ban châu Âu, tăng trưởng kinh tế ở 19 quốc gia trong Eurozone có thể đạt 4,3% trong năm 2021 và 4,4% trong năm 2022, cao hơn nhiều so với mức 3,8% được đưa ra trong dự báo hồi tháng 2.

Ủy ban này cũng dự báo tăng trưởng kinh tế của 27 nước thành viên EU sẽ đạt mức 4,2% trong năm nay và 4,4% trong năm sau. Ông Gentiloni nêu rõ "bóng đen" COVID-19 đang dần rời khỏi các nền kinh tế châu Âu, dù rằng nguy cơ về tác động vẫn còn hiệu hữu.

Nếu các nền kinh tế EU đạt tăng trưởng, kinh tế châu Âu sẽ thoát khỏi cuộc suy thoái thứ 2 chỉ chưa đầy 1 năm. Tuy nhiên, EU dự báo nợ công của Eurozone sẽ lên mức cao kỷ lục, với nợ đọng ở mức trên 100% GDP hằng năm trong 2 năm tới. 

Nợ công sẽ đặc biệt cao tại Hi Lạp, có thể ở mức 208,8% GDP vào năm 2021 và ở Ý là 159,8% GDP.

Dẫu vậy, ủy viên Gentiloni khẳng định chính chi tiêu công "đã - và vẫn - rất cần thiết trong việc đưa người lao động và các công ty châu Âu vượt bão COVID-19", trong đó phải kể đến kế hoạch phục hồi mang tính bước ngoặt của EU, trị giá 750 tỉ euro (910 tỉ USD).

Cũng trong ngày 12-5, dữ liệu thống kê chính thức của Chính phủ Anh cho thấy kinh tế nước này đã tăng trưởng cao hơn dự kiến trong tháng 3 vừa qua. Cụ thể, trong tháng 3, kinh tế Anh đã đạt mức tăng trưởng 2,1%, cao hơn so với dự báo 1,3% của các nhà phân tích.

Tuy nhiên, trong quý 1-2021, GDP của nước này lại giảm 1,5% do phải áp đặt biện pháp phong tỏa lần thứ 3 nhằm khống chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Trong bối cảnh "xứ sở sương mù" đang dần nới lỏng các biện pháp phong tỏa, giới phân tích cho rằng kinh tế nước này đang dần hồi phục.

Thuê người làm ở California (Mỹ) - Ảnh: REUTERS

Sản xuất và xuất khẩu của Nhật hồi phục mạnh mẽ

Ngày 12-5, Chính phủ Nhật Bản cho biết kinh tế nước này đang cải thiện, với xuất khẩu và sản xuất phục hồi mạnh mẽ trong tháng 3 sau khi bị sụt giảm do đại dịch COVID-19.

Lần đầu tiên kể từ tháng 8-2018, Văn phòng Nội các Nhật Bản đánh giá các chỉ số kinh tế ở mức lạc quan nhất trong thang đo 5 mức, sau khi chỉ số điều kiện kinh doanh tăng 3,2 điểm từ mức 93,1 ghi nhận hồi tháng 2.

Tuy nhiên, chỉ số này vẫn thấp hơn mức 94 ghi nhận vào tháng 2-2020 - khi số ca mắc COVID -19 bắt đầu tăng tại Nhật Bản.

Cũng theo báo cáo của Chính phủ Nhật Bản, sản xuất của các ngành liên quan đến hóa chất và ôtô tại nước này đã gia tăng trong tháng 3 vừa qua, với xuất khẩu ôtô tăng đáng kể.

Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 hằng ngày tương đối thấp trong tháng 3, các nhà bán lẻ và bán buôn ghi nhận doanh số bán hàng mạnh mẽ, góp phần cải thiện chỉ số tình hình kinh doanh.

Thống kê cũng cho thấy chỉ số hàng đầu về điều kiện kinh doanh, dự báo tình hình trong những tháng tới, tăng 4,3 điểm lên 103,2 trong tháng 3, tăng tháng thứ 10 liên tiếp và là mức cao nhất kể từ tháng 3-2014.

Trước việc chi tiêu dùng suy yếu đáng kể trong thời gian Nhật Bản phải áp đặt tình trạng khẩn cấp nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh, nhiều nhà phân tích cho rằng nền kinh tế nước này có thể bị suy giảm trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3-2021.

Dự kiến, Chính phủ Nhật Bản sẽ công bố số liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quý cuối cùng trong năm tài chính 2020 (từ tháng 1 đến tháng 3) vào ngày 18-5 tới.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Return to top