ClockThứ Hai, 27/08/2012 07:01

Mã độc đầu tiên lây lan trên máy ảo

TTH.VN - Hãng bảo mật Symantec vừa phát hiện một loại mã độc mới mang tên OSX.Crisis với khả năng lây lan qua 4 môi trường khác nhau.

Cụ thể, nó có thể tấn công cùng lúc hệ điều hành Mac, hệ điều hành Windows, qua các máy ảo và Windows Mobile. Đây là một mối đe dọa cấp cao không chỉ về tính năng mà còn về phương thức lây lan tinh vi. Nó sử dụng 3 phương pháp để phát tán sự lây nhiễm: - Một là tự động sao chép chính nó và một tệp tin có tên autorun.inf tới một ổ đĩa di động; - Cách thứ 2 là lén lút lây nhiễm vào một máy ảo Vmware; - và phương pháp thứ 3 là gắn các mô đun của nó vào một thiết bị di động chạy Windows Mobile.

Đặc biệt trong các môi trường ảo hóa, OSX.Crisis tìm kiếm các ảnh (image) của máy ảo Vmware trên máy tính bị lây nhiễm, và nếu tìm được một ảnh máy ảo, nó sẽ nối tới ảnh này và tự động sao chép chính nó tới ảnh bằng cách sử dụng công cụ Vmware Player. Mã độc không sử dụng lỗ hổng trên phần mềm của Vmware mà thay vào đó nó lợi dụng một thuộc tính phổ biến trên tất cả các phần mềm ảo hóa, đó là: máy ảo đơn thuần chỉ là một tệp tin hoặc một loạt các tệp tin nằm trên ổ đĩa của máy chủ (host machine). Những tệp tin này có thể thường xuyên được kết nối và thao tác trực tiếp, kể cả khi máy ảo không hoạt động – như trong trường hợp đề cập ở trên.   

Theo Symantec, đây có lẽ là mã độc đầu tiên sử dụng phương thức lây lan trên máy ảo. Nhiều mối đe dọa bảo mật đã từng được biết đến trước đây sẽ “tự hủy” khi chúng phát hiện một ứng dụng giám sát trên môi trường ảo hóa, chẳng hạn như sản phẩm của Vmware – để tránh bị phân tích. Do vậy, đây có lẽ là một bước tiến dài của những kẻ chuyên viết mã độc.

Theo phapluattp.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tâm thế của nhà khoa học trong thực hiện Nghị quyết 54

Chiều 10/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) tổ chức tọa đàm - hội thảo khoa học với chủ đề "Phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam (18/5).

Tâm thế của nhà khoa học trong thực hiện Nghị quyết 54
Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Trung tâm Khoa học & Công nghệ của cả nước

Chiều 9/5, tại hội trường Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã quán triệt, định hướng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 và xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Trung tâm khoa học và công nghệ (KH & CN) của cả nước đến toàn thế cán bộ, viên chức, người lao động ngành KH & CN của tỉnh.

Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Trung tâm Khoa học  Công nghệ của cả nước
Lan tỏa văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục

Ngày 26/4, Cục Sở hữu Trí tuệ (SHTT), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Tập đoàn Giáo dục EQuest và Trường đại học Phú Xuân tổ chức lễ chào mừng Ngày SHTT thế giới với chủ đề “SHTT và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo”. Tham dự sự kiện có ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục SHTT. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Sự kiện còn thu hút gần 60 đại biểu quốc tế.

Lan tỏa văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục

TIN MỚI

Return to top