ClockThứ Hai, 24/06/2013 05:37

Không để tái diễn “mạng nhện” dây cáp

TTH - Sau gần 3 năm triển khai, việc sắp xếp và ngầm hóa dây thuê bao viễn thông, truyền hình ở nhiều tuyến phố chính trên địa bàn thành phố đạt được kết quả khả quan với việc hoàn thành 42 tuyến đường. Tuy nhiên gần đây, trên các tuyến đường này lại tái diễn tình trạng dây cáp viễn thông giăng mắc thiếu mỹ quan.

Quyết liệt 

Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) kiểm tra và tiến hành rà soát lại tất cả các tuyến đường đã thực hiện xong việc ngầm hóa cáp viễn thông triển khai trong 2 năm 2011 – 2012. Thật bất ngờ, hầu hết các tuyến trên đều xảy ra tình trạng giăng mắc dây thuê bao, nhiều tuyến dây thuê bao mới treo móc rất cẩu thả, sà sát xuống mặt đường gây mất an toàn và ảnh hưởng tiêu cực đến mỹ quan đường phố.

"Mạng nhện"dây thuê bao lại có nguy cơ tái phát. Ảnh: Q.Phong

Ông Lê Sỹ Minh, Giám đốc Sở TT-TT cho biết, sở dĩ có tình trạng này là do có rất nhiều doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ viễn thông, truyền hình trên địa bàn, sự cạnh tranh diễn ra gay gắt, mỗi doanh nghiệp đều chọn phương án tiện lợi, ít tốn kém nhất là treo dây nên vấn nạn “mạng nhện” dây cáp lại có nguy cơ tái diễn. Ông Minh cho biết, mặc dù lấy lý do doanh nghiệp đang trong thời kỳ khó khăn nên xin được giãn tiến độ việc tháo dỡ, cải tạo các tuyến dây cáp lộ thiên và thực hiện ngầm hóa cáp viễn thông, tuy nhiên, để hướng đến xây dựng một đô thị văn minh, bảo đảm mỹ quan đô thị, Sở TT-TT vẫn tiếp tục nhất quán với chủ trương này và yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện. “Tới đây, chúng tôi sẽ yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện, nếu họ cứ lần lữa không chịu khắc phục, cơ quan chức năng buộc phải làm biện pháp mạnh là cắt cáp”. Ông Minh nhấn mạnh, đồng thời khẳng định từ nay đến cuối năm 2013 sẽ quyết tâm hoàn thành việc cải tạo và ngầm hóa hơn 30 tuyến đường để trả lại mỹ quan và thực hiện đúng lộ trình xây dựng thành phố không còn tình trạng mạng nhện dây thuê bao. 

Cần chính quyền vào cuộc

Việc tái diễn tình trạng treo cáp viễn thông trên các tuyến phố vốn đã thực hiện xong việc ngầm hóa nếu không được xử lý nghiêm chắc chắn tạo ra tiền lệ nguy hiểm và có thể ảnh hưởng đến mục tiêu xây dựng một thành phố không dây cáp viễn thông. Ông Lê Sỹ Minh cho biết, thời gian tới vẫn sẽ quyết liệt với mục tiêu này. Tuy nhiên, do lực lượng phụ trách quản lý viễn thông đơn vị mỏng (3 người) không thể quản lý xuể một địa bàn cả trăm tuyến đường, vậy nên muốn nâng cao hiệu quả quản lý đòi hỏi sự phối hợp tham gia của UBND thành phố, chính quyền các phường sở tại, Phòng Quản lý đô thị TP, các đơn vị trực tiếp quản lý cột điện, cây xanh, như Trung tâm Công viên cây xanh, Cty Môi trường và Công trình đô thị, Điện lực... Bởi như hiện nay, dường như chính quyền địa phương đang đứng ngoài cuộc, các sai phạm trong việc treo dây cáp, dây thuê bao chỉ có Sở TT-TT đứng ra xử lý nên doanh nghiệp... làm tới. 

 Trong buổi làm việc mới đây giữa Sở TT-TT và UBND TP Huế, các ban ngành liên quan, ông Nguyễn Đăng Thạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng: Nếu để các doanh nghiệp giăng mắc, bừa bãi không đúng quy định, chính quyền địa phương cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Ông Thạnh cũng nhìn nhận việc chính quyền các phường, trực tiếp là lãnh đạo UBND phường chưa thực sự tích cực trong việc phối hợp để quản lý tình trạng treo cáp viễn thông chính là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng không kiểm soát được nạn treo dây cáp thuê bao trên địa bàn, và cho biết tới đây sẽ yêu cầu các phường chỉ đạo cán bộ quản lý đô thị giám sát tình trạng doanh nghiệp viễn thông mắc dây cáp, trường hợp phát hiện treo không đúng quy định có thể báo cáo với Sở TT-TT hoặc UBND TP kịp thời xử lý. 

Huế đang đi đúng hướng trong việc triển khai ngầm hóa cáp viễn thông và trở thành một trong số những địa phương hiếm hoi của cả nước triển khai được dự án này. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất việc ngầm hóa, sắp xếp dây thuê bao thì vấn đề kiểm tra, hậu kiểm là rất quan trọng. Nếu vi phạm của các doanh nghiệp không được chấn chỉnh kịp thời, nguy cơ về các tuyến đường mạng nhện hoàn toàn có thể lại xuất hiện trong nay mai.

Quang Phong
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tôn vinh 15 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2024

Tối 17/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) long trọng tổ chức lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) tiêu biểu lần thứ VIII, năm 2024. Đến dự buổi lễ có các ông: Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tôn vinh 15 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2024
Lần đầu ghi nhận loài chim Quắm đen tại vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Trong khuôn khổ thực hiện đề tài độc lập cấp quốc gia "Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng khu hệ chim và đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn các loài chim ở vùng đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam" do Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung, Sở KH&CN chủ trì và TS. Hồ Thắng chủ nhiệm triển khai thực hiện, nhóm nghiên cứu lần đầu tiên ghi nhận được loài chim Quắm đen ở vùng cửa sông Ô Lâu, thuộc đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Lần đầu ghi nhận loài chim Quắm đen tại vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai
Tâm thế của nhà khoa học trong thực hiện Nghị quyết 54

Chiều 10/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) tổ chức tọa đàm - hội thảo khoa học với chủ đề "Phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam (18/5).

Tâm thế của nhà khoa học trong thực hiện Nghị quyết 54
Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Trung tâm Khoa học & Công nghệ của cả nước

Chiều 9/5, tại hội trường Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã quán triệt, định hướng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 và xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Trung tâm khoa học và công nghệ (KH & CN) của cả nước đến toàn thế cán bộ, viên chức, người lao động ngành KH & CN của tỉnh.

Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Trung tâm Khoa học  Công nghệ của cả nước

TIN MỚI

Return to top