ClockThứ Năm, 25/02/2021 14:00

Giải cứu động vật hoang dã trong dịp tết

TTH - Một cá thể sơn dương quý hiếm, nguy cấp được Vườn Quốc gia Bạch Mã (QGBM) giải cứu, thả về môi trường tự nhiên vào ngày 23/2. Nhiều bẫy thú được lực lượng kiểm lâm tháo gỡ trong dịp tết.

Tái thả 107 cá thể động vật hoang dã về rừng“Săn tìm” động vật hoang dã quý hiếm

Thả cá thể rùa quý hiếm về tự nhiên

Cán bộ kiểm lâm Trương Cảm kể, vào ngày 17/2, tổ tuần tra, kiểm soát của Trạm Kiểm lâm Hương Lộc (Nam Đông) trong lúc tuần tra tại khoảnh 2, tiểu khu 413 thì phát hiện một cá thể sơn dương bị mắc bẫy. Qua kiểm tra, giới tính cá thể sơn dương đực, nặng khoảng 60 kg, mắc bẫy cáp, bị thương ở chân trước và kiệt sức do vùng vẫy.

Tổ tuần tra, kiểm soát đã dùng võng, lưới tiếp cận và khống chế an toàn cá thể sơn dương để kiểm tra, sơ cứu vết thương bằng thuốc sát trùng. Sau thời gian chăm sóc, cá thể sơn dương khỏe mạnh, vết thương bị xây xước nhưng có khả năng tự phục hồi nên tổ công tác quyết định thả về môi trường tự nhiên. Sơn dương (Naemorhedus sumatraensis) là loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Trước đó, ngày 13/2 (mùng 2 Tết Tân Sửu), Trạm Kiểm lâm cơ động và PCCCR Vườn QGBM tổ chức tuần tra, mai phục, theo dõi một đối tượng đáng nghi vấn. Sau khi xác định, một ô tô vào Vườn QGBM theo tuyến đường cao tốc La Sơn – Túy Loan, xã Hương Lộc (Nam Đông), tổ đã tiếp cận, ghi hình và lập biên bản quả tang tại hiện trường đối với ông Võ Bùi Ngọc Thịnh (sinh năm 1988, cứ trú tại số nhà 166, đường Khe Tre, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông) đang vận chuyển trái phép 10 kg thịt động vật rừng.

Trên xe còn có ông Hoàng Văn Giai (trú tại thôn 1, xã Hương Lộc, huyện Nam Đông). Lực lượng kiểm lâm phối hợp với công an lấy lời khai, các đối tượng thừa nhận số thịt động vật rừng có được là do tự bẫy bắt tại tiểu khu 419, Vườn QGBM, sau đó xẻ thịt mang về tiêu thụ. Kết quả xác minh thịt động vật trên là lợn rừng (ĐVHD dã thông thường). Hạt Kiểm lâm Vườn QGBM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức tiêu hủy số thịt động vật nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn QGBM thông tin, cứ mỗi dịp tết đến, xuân về, lâm tặc và một số người dân địa phương lại lén lút, tìm cách vào rừng săn bẫy ĐVHD. Chỉ một chút mất cảnh giác, lơ là, sơ hở thì các loài động vật bị đe dọa. Những ngày trước tết, Vườn QGBM cũng đã giải cứu, tái thả một số cá thể ĐVHD bị săn bắt, mua bán trái phép về môi trường tự nhiên.

Những ngày trước, trong và sau tết, tất cả các đường mòn, “cửa” ra vào các tiểu khu, cánh rừng đều được lực lượng phân công túc trực, canh gác; nhiều chuyến tuần tra suốt ngày, thâu đêm. Trước tết, lực lượng kiểm lâm của Vườn QGBM đã đẩy đuổi hàng trăm lượt người vào rừng trái phép, có dấu hiệu, mang theo phương tiện săn bắt ĐVHD; đồng thời gỡ hàng ngàn bẫy thú, tránh nguy cơ gây hại, đe dọa các loài ĐVHD.

Cùng với các hoạt động bảo vệ lâm sản nói chung, công tác cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật luôn được Vườn QGBM quan tâm. Chỉ tính riêng năm 2020, đơn vị thực hiện 288 đợt giám sát đa dạng sinh học trên 25 ô và 24 tuyến giám sát. Các lực lượng tiếp nhận cứu hộ, chăm sóc và tái thả 106 cá thể động vật hoang dã (tăng 98 cá thể so với năm 2019) vào môi trường tự nhiên. Công tác sưu tập, bảo tồn và phát triển sinh vật đạt kết quả khả quan. Tính đến nay, Vườn QGBM sưu tập 63 loài lan với gần 600 cá thể phục vụ nghiên cứu, trưng bày.

Để tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, Vườn QGBM thành lập hội đồng khoa học công nghệ, kêu gọi ý tưởng đề xuất từ cơ sở để xây dựng các hoạt động động nghiên cứu, bảo vệ rừng, ĐVHD năm 2021. Trong đó, tập trung áp dụng Radio Tracking khảo sát vùng sống và vùng tái thả an toàn cho loài rùa hộp trán vàng miền Trung; nuôi sinh sản loài dúi; xây dựng hồ sơ bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học, bảo tồn các loài ĐVHD, gỗ rừng quý hiếm…

Bài, ảnh: Triều Ninh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

IUCN: 25% cá nước ngọt trên toàn cầu có nguy cơ tuyệt chủng

Theo bản Sách đỏ toàn cầu về các loài nguy cấp vừa được cập nhật ngày 11/12 của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), một phần tư các loài cá nước ngọt trên thế giới có nguy cơ tuyệt chủng và ít nhất 17% loài cá nước ngọt bị đe dọa đang bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Điều này nhấn mạnh tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu do con người gây ra đối với động vật hoang dã trên hành tinh.

IUCN 25 cá nước ngọt trên toàn cầu có nguy cơ tuyệt chủng
Nhà cho gấu giữa Bạch Mã

Hai cá thể gấu được cứu hộ đưa về “trại gấu” dưới chân Vườn Quốc gia Bạch Mã một ngày đầu tháng 10 trong sự reo vui của những chuyên gia về động vật hoang dã, lực lượng kiểm lâm. Giữa chốn non thiêng ấy, sự kiện này đánh dấu một giai đoạn mới trong việc cứu hộ, bảo tồn loài gấu. “Nơi này không chỉ có khí hậu phù hợp với gấu mà nó còn là điểm đến vô cùng ấn tượng”, một người thốt lên trong lúc chờ hai cá thể gấu về vườn.

Nhà cho gấu giữa Bạch Mã

TIN MỚI

Return to top