ClockThứ Tư, 22/11/2017 16:45

Ngũ Điền: Khắc phục giao thông và gieo trồng diện tích rau màu sau lũ

TTH.VN - Con đường độc đạo (trừ đường Quốc lộ 49B, không thể đi được), từ xã Phong Chương qua cầu Hòa Xuân đến các vùng Ngũ Điền đang bị ngập sâu trong nước từ 0,3 đến 0,4m. Nhà dân vùng Ngũ Điền, nước đã ra hết, nhưng các tuyến đường bị ngập lụt, vẫn gây chia cắt.

Quảng Điền sẽ hỗ trợ giống rau, hoa sau lũ cho người dânCảnh báo mưa trên diện rộngĐảm bảo cấp nước sạch trong mưa lũThủ tướng ra công điện chỉ đạo ứng phó khẩn cấp bão số 14 và mưa lũ

Tỉnh lộ 22 bị sập một đoạn dài 10m, gây ách tắc giao thông trong mùa lũ

Tại Tỉnh lộ 22 (đường quốc phòng) đi các xã vùng biển đã bị sập một đoạn dài 10m đi qua thôn Mỹ Hòa, xã Điền Lộc, gây ách tắc giao thông. Những diện tích hoa màu trái vụ của người dân xã Điền Lộc trồng trên vùng cao vẫn bị thiệt hại.

Ông Lê Quang Vinh, thôn Nhất Đông, xã Điền Lộc cho biết, ông trồng hơn một sào rau tại vùng cao, nhưng mưa lũ vừa qua đã khiến ông thiệt hại gần 50% diện tích. Tuy là vùng cao, nhưng do mưa lớn, cộng với ngập lụt, nên cây bị hư hỏng. Đây là diện tích mà ông vừa khắc phục trong cơn lũ vừa qua.

Bà Hồ Thị Lành, thôn Nhất Đông trồng 2 sào rau, trong đó vùng cao có 0,5 sào và 1,5 sào ở vùng thấp. Cơn lũ trước đã làm thiệt hại cho gia đình bà 1,5 sào ở vùng thấp và 50% ở vùng cao. Bà đã làm lại diện tích bị hư hại trên vùng cao, nhưng cơn lũ mới lại tiếp tục làm hư hỏng diện tích mà gia đình bà đã gieo cấy lại. Hiện nay, bà đang tiếp tục làm đất, gieo cấy để ổn định cuộc sống gia đình.

Người dân xã Điền Lộc đang gieo lại những vùng rau chết do mưa lũ

Theo ông Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Điền Lộc, đợt lũ trước đã làm 14 ha rau của 215 hộ bị thiệt hại; trong đó, có 8ha bị thiệt hại hoàn toàn, 6 ha còn lại bị thiệt hại 50%, với giá trị thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng. Nay, khi bà con mới trồng lại thì lũ tiếp tục làm hư hỏng diện tích còn lại và diện tích trồng mới. Tổng số thiệt hại là 10ha. Hiện nay, xã thống kê diện tích thiệt hại của từng hộ; đồng thời chỉ đạo người dân sau khi lũ rút, gieo cấy lại những diện tích đã bị thiệt hại. Hiện, UBND xã đáng soát xét để báo cáo UBND huyện Phong Điền có phương án hỗ trợ.

Tại các xã Điền Môn, Điền Hòa, Điền Hương, Điền Hải do cơn lũ trước đã làm thiệt hại phần lớn hoa màu nên cơn lũ này không gây ảnh hưởng nhiều. Ông Đặng Hữu Danh, Chủ tịch UBND xã Điền Môn thông tin, 15 ha ném bị thiệt hại từ đợt lũ trước, nay còn một số sống sót hoặc người dân gieo trồng lại nhưng tiếp tục bị ngập lũ trong đợt này. Khả năng sẽ thiệt hại nặng nề.

Bà Hồ Thị Lành đang cuốc đất, gieo cấy lại diện tích hoa màu đã bị hư hỏng

Không riêng gì hoa màu, đường tỉnh lộ qua thôn Mỹ Hòa, xã Điền Lộc đã bị sập trên 10m, ách tắc giao thông cho những xã vùng ven biển từ Điền Hương đến Phong Hải. Đây là đường quốc phòng và là đường dân sinh mỗi khi lũ về. Để không gây nguy hiểm, từ ngày 21 đến ngày 22/11, UBND xã Điền Lộc đã huy động hơn 60 người dùng bao cát, đắp những đoạn dễ gây sụt lún, tạo đường cho nước lũ rút. Bên cạnh đó, chặt cây để rào chắn lại đường, không để dân đi lại.

Ông Thắng cho biết thêm, hiện nay, xã đã cử người canh giữ, không để người dân đi qua con đường này; đồng thời đã báo cáo lên UBND huyện Phong Điền, Ban chỉ huy Quân sự tỉnh để sớm triển khai thi công khắc phục lại con đường.

Riêng về hoa màu, các xã đang vận động người dân, nước rút đến đâu gieo trồng lại đến đó, nhằm ổn định cuộc sống. Về việc hỗ trợ, các xã đang thống kê thiệt hại để báo cáo UBND huyện Phong Điền có phương án hỗ trợ, giúp người dân ổn định cuộc sống. 

Bài, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Châu Á-Thái Bình Dương thiệt hại kinh tế 65 tỷ USD do các thảm họa tự nhiên

Aon, công ty dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, vừa công bố Báo cáo Khí hậu và Thảm họa năm 2024, trong đó xác định các xu hướng thiên tai và khí hậu trên toàn cầu và ở châu Á-Thái Bình Dương, giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn nhằm quản lý sự biến động và tăng cường khả năng phục hồi.

Châu Á-Thái Bình Dương thiệt hại kinh tế 65 tỷ USD do các thảm họa tự nhiên
“Thỉnh ý thần khe”

Sau hàng trăm năm mở biển, có lẽ trong tâm thức nhiều người, nhắc đến biển sẽ nghĩ ngay đến lễ hội cầu ngư. Song, ở các làng quê bãi ngang ven biển vẫn còn một tục lệ được lưu giữ - tục cúng khe (Long nguồn, khe Long) khi hương xuân chạm ngõ.

“Thỉnh ý thần khe”

TIN MỚI

Return to top