ClockThứ Ba, 08/06/2021 18:39

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền

TTH.VN - Ngày 8/6, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Phương cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương kiểm tra thực địa công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền.

Phát hiện loài mang quý hiếm ở Khu bảo tồn thiên nhiên Phong ĐiềnThiết lập bẫy ảnh, giám sát đa dạng sinh họcBảo vệ rừng: Nhìn từ Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong ĐiềnHỗ trợ sinh kế để bảo vệ rừngGhi nhận nhiều loài động vật quý hiếmKhi đảng viên tiên phong, gương mẫu

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền trao đổi với Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Phương về những khu vực dễ xảy ra cháy rừng

Kiểm tra thực địa công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, đại diện Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền cho biết, khu bảo tồn nằm trong địa giới hành chính của huyện Phong Điền và  A Lưới với tổng diện tích quản lý gần 40.800 ha, gồm 43 tiểu khu. Những nguy cơ gây ra cháy rừng thường do xử lý thực bì trồng rừng không chuẩn bị kế hoạch chu đáo gây cháy lan; người dân vào rừng khai thác lâm sản, săn bẫy động vật rừng… 

Để chủ động phòng ngừa, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền đã tổ chức họp cụm dân cư, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ký cam kết bảo vệ rừng, kiểm soát việc dùng lửa (xử lý thực bì trồng rừng, đốt tổ ong...). Ngăn chặn người ra vào rừng những ngày có dự báo cháy rừng. Cảnh báo cháy rừng bằng hệ thống biển báo, pa nô, bảng quy ước. Tổ chức trực chòi quan sát lửa tại chòi Khe Liềm rừng 24/24 giờ trong mùa nắng nóng. Đồng thời, triển khai đào 10 hố nước nhân tạo xung quanh khu vực trọng điểm, có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng để sẵn sàng nguồn nước tại chỗ khi có cháy.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Phương yêu cầu Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền và chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân, phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác bảo vệ rừng. Thường xuyên bảo dưỡng, vận hành tốt các trang thiết bị chữa cháy rừng; kiểm tra, rà soát lại các phương án chữa cháy rừng để bổ sung khi cần thiết nhằm chủ động hơn trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng với nguyên tắc “Phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, triệt để”; đảm bảo phương châm 4 sẵn sàng.

Tin, ảnh: Quang Hiếu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nỗ lực đảm bảo an toàn thịt lợn ở các chợ

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phối hợp với dự án “Sáng kiến Một sức khỏe” (OHI) của Nhóm tư vấn nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế (CGIAR) đã triển khai biện pháp tích cực nhằm đảm bảo mức độ an toàn của thịt lợn tại các chợ và lò mổ truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Nỗ lực đảm bảo an toàn thịt lợn ở các chợ
Đảm bảo trật tự cho đô thị trung tâm

Là đô thị trung tâm với địa bàn rộng, dân cư đông nên để đảm bảo trật tự đô thị (TTĐT), trật tự an toàn giao thông (ATGT), đặc biệt là tại các địa điểm tham quan du lịch, tụ điểm đông người, chợ truyền thống…, Đội Quản lý đô thị (QLĐT) TP. Huế cùng với lực lượng đô thị, công an các phường xã triển khai nhiều giải pháp, thường xuyên ra quân lập lại TTĐT nhằm trả lại “đường thông, hè thoáng”, đảm bảo TTĐT, ATGT trên địa bàn.

Đảm bảo trật tự cho đô thị trung tâm
A Lưới đảm bảo điều kiện thoát nghèo trong năm 2024

Sau 2 năm (2022 - 2023) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), đến nay “bộ mặt” huyện A Lưới đã có nhiều khởi sắc, công tác giảm nghèo bền vững đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đảm bảo điều kiện thoát khỏi tình trạng nghèo trong năm 2024.

A Lưới đảm bảo điều kiện thoát nghèo trong năm 2024

TIN MỚI

Return to top