ClockThứ Bảy, 05/09/2015 07:19

Xây dựng giao thông nông thôn ở Phong Sơn

TTH - Nhận thức được việc làm đường là phục vụ cho chính gia đình mình, nhiều hộ gia đình ở xã Phong Sơn (Phong Điền) đã tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông nông thôn.

Về thôn Hiền An, mới thấy được sự nô nức, phấn khởi của bà con khi tham gia giải phóng mặt bằng, mở rộng đường liên thôn. “Đường liên thôn đi qua ngay trước cổng nhà, tôi sẵn sàng hiến đất, cây trồng có giá trị trên đất để mở rộng đường. Đường đẹp thì nhà mình càng đẹp chứ sao”, ông Hoàng Văn Minh hồ hởi cho biết. Cũng như gia đình ông Minh, chỉ tính riêng thôn Hiền An người dân đã hiến 44.000m2 đất để mở rộng đường, hộ ít thì chục m2, hộ nhiều đến vài trăm m2. Với tổng chiều dài 6km, trước đây con đường chỉ rộng 3 m, nền đất nên cứ đến mùa mưa là lầy lội, bà con đi lại rất vất vả. Giờ hầu hết đường thôn, xóm đều được mở rộng và bê tông hóa.

Không chỉ riêng thôn Hiền An, phong trào hiến đất làm đường được người dân trong xã tích cực hưởng ứng mà không hề toan tính thiệt hơn. Gặp chúng tôi, ông Nguyễn Văn Trắng (thôn Cổ Bi 1) vui vẻ: “Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước. Hiến đất làm đường chính là để con em mình có đường rộng, đẹp để đi”.

Theo ông Võ Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã, để có được sự chung sức xây dựng nông thôn mới của người dân, chính quyền xã Phong Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Người dân cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển giao thông đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí, cao trong toàn xã.

Hiện nay, xã Phong Sơn đã bê tông hóa 10,7 km đường trục xã (đạt 41%), 12 km đường trục thôn (đạt 42%), 13km đường trục xóm (đạt 42%). 2348 hộ dân ở xã Phong Sơn đã tự nguyện đóng góp 1 tỷ 127 triệu đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn. Hiến 2,7 ha đất, hàng ngàn cây trồng có giá trị để mở rộng đường liên thôn, liên xóm cùng 1.500 ngày công. Điển hình là các ông: Nguyễn Văn Trắng (thôn Cổ Bi 1), Hoàng Minh Định (thôn Hiền An), Trương Văn Linh, ông Uông (thôn Phổ Lại).

Ông Sơn cũng cho biết thêm, xã cũng đã hoàn thành cắm mốc, giải phóng mặt bằng tất cả các tuyến đường trục thôn, trục xóm. Từng bước nâng tỷ lệ đường trục xã, liên xã; đường trục thôn, liên thôn; đường xóm và đường nội đồng đạt tiêu chuẩn quy định.

 “Phong Sơn phấn đấu đến cuối năm 2015 bê tông hóa 100% đường trục xã, liên xã; 70% đường trục thôn được cứng hóa; 100% đường ngõ xóm được cứng hóa, không lầy lội vào mùa mưa; 70% đường trục chính nội đồng được cứng hóa và đạt chuẩn tiêu chí giao thông vào năm 2017” - ông Võ Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã khẳng định.

Thanh Thảo
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nông dân Quảng Thọ thích ứng với biến đổi khí hậu

Trước xu thế thiên tai, thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường, Hội Nông dân (HND) xã Quảng Thọ (Quảng Điền) đã khẩn trương thành lập mô hình “Nông dân bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Nông dân Quảng Thọ thích ứng với biến đổi khí hậu
Nói “không” với bao bì bảo vệ thực vật trên đồng

Phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào nông dân, các cấp hội nông dân (HND) trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn bằng nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp nhằm thay đổi hành vi để trở thành thói quen trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Nói “không” với bao bì bảo vệ thực vật trên đồng
Nghiên cứu nâng cao dung tích phòng lũ của các hồ chứa

Sáng 10/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2023, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2024.

Nghiên cứu nâng cao dung tích phòng lũ của các hồ chứa
Thu hoạch đến đâu, làm đất gieo cấy vụ hè thu đến đó

Cùng với đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đông xuân, ngành nông nghiệp tỉnh yêu cầu các địa phương, người dân khẩn trương làm đất, gieo cấy lúa hè thu đảm bảo kịp thời ứng phó mưa lũ có thể đến sớm trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường.

Thu hoạch đến đâu, làm đất gieo cấy vụ hè thu đến đó

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top