ClockChủ Nhật, 15/11/2020 18:46

Bão gây thiệt hại lớn, lực lượng quân đội về cơ sở giúp dân

TTH.VN - Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, chiều 15/11, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thống kê đầy đủ số nhà sập, tốc mái do bão số 13. Tuy nhiên nhiều lực lượng đã được tổ chức về cơ sở giúp dân khắc phục nhà cửa, công trình bị hư hại...

Bạn trẻ “giải cứu” dưa hấu Quảng Ngãi

Nhiều nhà tốc mái, vùng trũng còn ngập sâu

Công trình HTX ở Quảng Thái bị tốc mái nặng

Chủ tịch UBND xã Phong Hải (Phong Điền), ông Hoàng Văn Sửu thông tin, trước, trong và sau bão số 13, trên địa bàn có 1 người chết, một số người bị thương. Đến 15 giờ ngày 15/11 vẫn chưa thống kê đầy đủ thiệt hại, song đánh giá bước đầu có nhiều ngôi nhà bị tốc mái nặng.

Trong khí đó, tại xã Quảng Thành (Quảng Điền), bà Nguyễn Thị Dạ Thảo, Bí thư Đảng ủy xã cho hay, hầu hết các vùng đầm phá trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng do bão số 13. Ghi nhận bước đầu có hàng chục nhà tốc mái nặng, nhiều cây cối đổ gãy; bão kết hợp mưa lớn làm khu vực thấp trũng ngập sâu. Đến chiều nay, nhiều ngôi nhà, khu dân cư vẫn còn ngập sâu trong nước, nhà tốc mái chưa thể lợp lại do nguồn tôn, ngói tại chỗ đang thiếu.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, đến 15 giờ, ngày 15/11, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thống kê đầy đủ số nhà sập, tốc mái do bão số 13. Tuy nhiên qua kiểm tra, đánh giá bước đầu toàn tỉnh có nhiều ngôi nhà bị sập, hàng ngàn ngôi nhà, các công trình trường học, công trình cộng đồng bị tốc mái nặng.

Bão giật mạnh khiến hàng ngàn cây xanh đường phố, khu vực nông nông bị đổ gãy. Nhiều trụ, trạm điện bị hư hỏng, tình trạng sạt lở bờ biển, ngập sâu vùng trũng khiến các địa phương phải tập trung lực lượng khắc phục thiệt hại ban đầu

Lực lượng ở Quảng Thành tuần tra, giám sát vùng xung yếu

Ông Hùng cho hay, phương châm “bốn tai chỗ”, phát huy “tự quản tại chỗ” đang được các địa phương, ban ngành triển khai quyết liệt, hạn chế tối đa thiệt hại về người; không để hộ nào thiếu lương thực, thực phẩm do bão, lũ kéo dài. Chính quyền địa phương tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các vùng xung yếu, ven sông, ven phá, ngấp sâu nhằm kịp thời cứu hộ cứu nạn khi gặp tình huống xấu. Hoạt động cứu trợ lương thực, thực phẩm vẫn được các thôn, khu dân cư triển khai với quyết tâm không để hộ nào thiếu đói do bão, lũ. Đội ngũ y tế khẩn trương triển khai các hoạt động, phun thuốc phòng, chống dịch bệnh.

Triển khai lực lượng giúp dân 

Ngay khi bão qua, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS 9 huyện, thị xã, thành phố kịp thời cử cán bộ, nhân viên nhanh chóng cơ động xuống địa bàn để nắm tình hình; đồng thời, phối hợp với các lực lượng của địa phương, huy động lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) về các địa bàn để khẩn trương giúp nhân dân.

Quảng Công và Quảng Ngạn (Quảng Điền), nằm sát với bờ biển nên bị thại hại nặng. Xã Quảng Công có 141 nhà và xã Quảng Ngạn có 230 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, hàng ngàn cây xanh ngã, đổ, gãy cành. Ban CHQS huyện Quảng Điền cử 10 cán bộ, nhân viên, trên 30 chiến sĩ lực lượng DQTV nhanh chóng cơ động về địa bàn phối hợp với các lực lượng địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão.

Khẩn trương giúp dân lợp lại nhà

Trung tá Nguyễn Xuân Thiện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quảng Điền cho hay, sau khi bão tan, chúng tôi cử toàn bộ cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện và huy động trên 200 chiến sĩ lực lượng dân quân của 11 xã, thị trấn khẩn trương về các địa bàn giúp bà con lợp lại nhà bị tốc mái, cắt cây ngã đổ ở các trục đường, trường học, dọn dẹp thu gom rác, làm sạch vệ sinh môi trường.

Tại địa bàn TP. Huế, sau khi bão qua, Ban CHQS TP. Huế cử 25 đồng chí cán bộ, nhân viên của Ban chỉ huy chia thành 3 tổ về các địa phương để nắm tình hình thiệt hại cũng như giúp đỡ nhân dân. Huy động Ban CHQS các phường mỗi đơn vị từ 10 đến 15 đồng chí chiến sĩ dân quân tự vệ (DQTV) phối hợp với các lực lượng khắc phục hậu quả sau bão. 

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, công tác giúp dân khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra đang được Bộ CHQS tỉnh triển khai khẩn trương. Trong ngày 15/11, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố cử trên 150 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội thường trực, gần 1 ngàn chiến sĩ DQTV, cùng với phương tiện xe ô tô, dụng cụ cưa máy, dao, rựa cơ động về các địa bàn để kịp thời giúp người dân và địa phương khắc phục sau bão. Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị tích cực, khẩn trương, làm việc nhanh nhất để giúp đỡ nhân dân địa phương sớm ổn định cuộc sống.

                                                                              Bài, ảnh: Hoàng Triều - Lê Sáu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền:
Triển khai các phong trào, cuộc vận động có hiệu quả

Ngày 31/5, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 đã hiệp thương cử 53 vị vào ủy viên Ủy ban mặt trận huyện khóa mới. Ông Phan Cảnh Ngưu tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Triển khai các phong trào, cuộc vận động có hiệu quả
Ra quân chung tay xây dựng nông thôn mới

Sáng 26/5, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện Quảng Điền đã đồng loạt ra quân “Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) và Ngày Chủ nhật xanh năm 2024”. Hoạt động do Huyện Đoàn Quảng Điền phối hợp Hội LHTN huyện phát động.

Ra quân chung tay xây dựng nông thôn mới
Quảng Điền bổ sung vốn đầu tư công trung hạn hơn 72 tỷ đồng

Chiều 20/5, HĐND huyện Quảng Điền tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 13, HĐND huyện khóa XI nhằm thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương và về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2024; đồng thời, thực hiện một số quy trình về nhân sự.

Quảng Điền bổ sung vốn đầu tư công trung hạn hơn 72 tỷ đồng
Hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 5/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Thay vào đó, xã được công nhận NTM kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu
Return to top