ClockThứ Tư, 31/10/2018 14:29

Tìm hướng đi riêng

TTH - Thông qua các hội chợ thương mại, chương trình xúc tiến sản phẩm địa phương của Sở Công thương và công tác quảng bá tiếp thị của bản thân doanh nghiệp (DN), đến nay sản phẩm tinh dầu Hoa Nén đã có mặt tại 40 tỉnh, thành trong cả nước với trên 300 đại lý, mỗi tháng tiêu thụ trên 200 lít tinh dầu.

Chỉ 20% doanh nghiệp Việt bỏ tiền xây dựng thương hiệuTập huấn về kỹ năng xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm nông, đặc sản

Máy chưng cất tinh dầu bằng điện do nguồn vốn KC hỗ trợ một phần kinh phí vừa đưa vào hoạt động

Để xây dựng thương hiệu và tiếp cận khách hàng khi trên thị trường có nhiều sản phẩm tinh dầu, Công ty TNHH MTV Sản xuất tinh dầu Hoa Nén (Công ty Hoa Nén) đã chuyển đổi mô hình sản xuất từ thủ công sang máy móc, tạo sản phẩm chất lượng và giá thành hợp lý, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Là nghề gia truyền tồn tại hàng chục năm nay, năm 2016, ông Lê Xuân Niên, trú tại xã Phong An (Phong Điền) quyết định thành lập Công ty Hoa Nén chuyên sản xuất các loại tinh dầu. Với nhiều chủng loại tinh dầu chưng cất từ nguyên liệu thiên nhiên, như tinh dầu tràm, sả, gừng, nghệ, vỏ bưởi, sản phẩm của DN nhanh chóng tiếp cận thị trường các tỉnh, thành và được người tiêu dùng đón nhận.

Thị trường có, nguồn khách ổn định và nguồn nguyên liệu dồi dào, song thiết bị chưng cất thủ công bằng củi quy mô nhỏ không đáp ứng nhu cầu thị trường, chất lượng không ổn định trong khi đầu tư máy chưng cất hiện đại có kinh phí cao nên DN đã lập đề án xin nguồn vốn khuyến công (KC). Qua khảo sát và thẩm định về cơ sở vật chất, đầu năm 2018, Sở Công thương phê duyệt đề án hỗ trợ trang bị máy chưng cất tinh dầu bằng điện với mức hỗ trợ 65 triệu đồng trên tổng kinh phí đầu tư 165 triệu đồng cho công ty với mục đích nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Quản lý Công ty Hoa Nén, ông Nguyễn Dương Vương thông tin, với công suất 250 kg/mẻ, máy có chức năng chưng cất các loại tinh dầu tràm, sả, bưởi… cho năng suất cao gấp 3 lần so với chưng cất thủ công.

Theo ông Vương, sau khi đưa máy chưng cất tinh dầu vào hoạt động, công ty đã xây dựng đề án cải tạo phát triển và vùng nguyên liệu tràm tại xã Phong Hiền với quy mô 5ha tràm trồng theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên liệu chế biến, cung ứng ra thị trường khoảng 300 lít tinh dầu/tháng. Dự kiến đến năm 2020, công ty phát triển lên 50ha tràm nguyên liệu và tiếp tục đầu tư máy móc để mở rộng quy mô sản xuất.

Trưởng phòng Kinh tế huyện Phong Điền, ông Hoàng Bá Nghiễm cho biết, năm 2018, Sở Công thương phê duyệt hỗ trợ vốn KC cho 3 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn đầu tư máy móc phục vụ sản xuất, song do không có vốn đối ứng nên hiện chỉ có một đề án triển khai tại Công ty Hoa Nén. Hiện, máy vừa nghiệm thu và đưa vào hoạt động, giúp DN nâng cao công suất, tiết giảm nhân công và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Theo ông Nghiễm, cùng với vốn KC tỉnh, năm 2018, vốn KC huyện đã hỗ trợ cho các DN, cơ sở trên 300 triệu đồng, tập trung các nội dung như tập huấn cho làng nghề mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên, xây dựng đề án phát triển sản phẩm đệm bàng Phò Trạch, hỗ trợ xây dựng nhà trưng bày sản phẩm làng nghề tại 3 địa phương là thị trấn Phong Điền, Phong An và Phong Hiền.

Bài, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường tư nhân có thể đáp ứng nhu cầu chuyển đổi năng lượng của châu Á

Hàng tỷ USD đổ vào các thị trường tư nhân có thể là câu trả lời cho nhu cầu chuyển đổi năng lượng của châu Á, trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ổn định do năng lượng tái tạo mang lại. Tuy nhiên, những ưu đãi hoặc chính sách tốt hơn có thể đóng vai trò cần thiết.

Thị trường tư nhân có thể đáp ứng nhu cầu chuyển đổi năng lượng của châu Á
“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng

Sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) là ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng, sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên. Do đó, thúc đẩy chuyển đổi ngành sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng “xanh hóa” sẽ đóng góp tích cực vào chuyển đổi xanh nền kinh tế, hướng đến phát triển bền vững.

“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng
Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh

Nền an ninh nhân dân “là sức mạnh tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt”(1). Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 một lần nữa khẳng định: Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, trong đó lực lượng công an giữ vai trò tham mưu và nòng cốt.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh
Đồng hành để người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập

Để người khuyết tật (NKT) hòa nhập cộng đồng tốt hơn, công tác khuyến khích NKT tiếp cận và sống độc lập là vô cùng quan trọng. Từ đó, cùng chung với các hoạt động khác nâng cao chất lượng sống, giúp NKT vượt qua những rào cản và vươn lên.

Đồng hành để người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập
Return to top