ClockThứ Bảy, 18/06/2016 09:10

Các dự án BOT: Quyền giám sát thuộc về người dân

ộ GTVT đang tiến hành xây dựng website thông tin quảy lý các dự án đối tác công tư (PPP) bao gồm cả các dự án BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), nhằm công khai, minh bạch các dự án BOT đang gây bức xúc trong dư luận.

Người dân đang muốn minh bạch thông tin các dự án giao thông đường bộ được đầu tư theo hình thức BOT (Trong ảnh: Dự án cao tốc Cầu Giẽ - Pháp Vân).  Ảnh: VEC

Công khai toàn bộ thông tin dự án

Theo đó, trang thông tin điện tử dự án PPP nhằm quản lý toàn bộ thông tin trong suốt vòng đời dự án để phục vụ cho quản lý, điều hành và hỗ trợ Bộ GTVT ra quyết định. Đồng thời, trang thông tin sẽ công khai và minh bạch các thông tin về dự án PPP do Bộ GTVT quản lý cho các nhà đầu tư, ngân hàng cấp vốn, mức thu phí của dự án, các tài liệu liên quan đến dự án; thông tin về văn bản chỉ đạo, văn bản pháp lý, mẫu báo cáo; thông tin các dự án đang chuẩn bị đầu tư, dự án đang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đang triển khai xây dựng, dự án đang vận hành khai thác, dự án đã kết thúc hợp đồng và dự án địa phương quản lý. Thông tin về nhà đầu tư, danh sách nhà đầu tư, triển khai xây dựng, vận hành khai thác và kết thúc hợp đồng cũng sẽ được công khai... 

Ông Nguyễn Nhật – Thứ trưởng Bộ GTVT cho rằng: “Việc xây dựng Trang thông tin điện tử dự án PPP do Bộ GTVT quản lý sẽ phục vụ cho các Ban quản lý dự án (QLDA) rất nhiều. Qua đây, các Ban QLDA có thể nắm thông tin về các dự án PPP nhằm giúp điều hành hiệu quả dự án”.

Phải đảm bảo tính minh bạch

Thời gian qua, người dân và nhiều chuyên gia đã đề nghị Bộ GTVT công khai, minh bạch thông tin nhiều hơn về việc đầu tư các dự án BOT, việc thu phí hoàn vốn, lưu lượng xe, thời gian thu phí... Đơn cử như tuyến BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ, dư luận đang đòi hỏi tính minh bạch về các dự án đầu tư BOT, bởi lẽ, bản thân một số cổ đông góp vốn của dự án này còn không nắm rõ lưu lượng xe, tiền thu phí thì người dân làm sao có thể biết dòng tiền đổ vào dự án như thế nào.

TS Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng: “Người dân yêu cầu cách thức thu phí phải minh bạch. Như báo chí đã thông tin, thu tiền bằng hóa đơn thì không thể minh bạch được. Nhiều nước trên thế giới đã chuyển sang thu phí tự động, tôi nghĩ rằng ở Việt Nam không có lý do gì để không chuyển sang thu phí tự động cả. Nếu chậm chuyển đổi, thì chỉ vì tính minh bạch không cao”.

Trong  buổi tọa đàm về vấn đề đầu tư các dự án BOT, ông Nguyễn Hồng Trường – Thứ trưởng Bộ GTVT cũng cho biết: “Doanh nghiệp bao giờ cũng muốn doanh thu cao nhất có thể, nhưng trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước là phải kiểm soát chặt vấn đề này. Thời gian qua, Bộ GTVT đã áp dụng thu phí một dừng để có thể biết được có bao nhiêu xe đi qua, thậm chí loại xe gì và thu bao nhiều tiền. Vé không xé chỉ giúp cho nhà xe thôi, chứ không thể quay vòng được”. Ông Trường cũng cho biết Bộ GTVT đang triển khai thu phí không dừng.

Theo Dân Việt

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vững chắc yêu thương

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cùng chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, tổ chức trong tỉnh, các mạnh thường quân trên các mọi miền đất nước xây dựng vững chắc yêu thương trong lòng người dân biên giới.

Vững chắc yêu thương
Diện mạo mới đô thị Huế

Đô thị Huế đang đổi thay trên một diện mạo mới - diện mạo của đô thị trong lòng thành phố trực thuộc Trung ương.

Diện mạo mới đô thị Huế
“Xuyên lễ” phục vụ người dân

Lễ 30/4 và 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, trong khi ai cũng đi chơi, nghỉ ngơi, thì các chiến sĩ công an huyện Phong Điền làm việc “xuyên lễ” để cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân (CCCD) và tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT)cho người dân.

“Xuyên lễ” phục vụ người dân

TIN MỚI

Return to top