ClockThứ Năm, 20/10/2022 11:27

Mưa lũ gây thiệt hại nặng hạ tầng giao thông

TTH.VN - Sáng 20/10, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải cho biết, ảnh hưởng áp thấp và mưa lớn giữa tháng 10 làm hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại địa bàn Thừa Thiên Huế bị hư hỏng, sạt lở, ngập lụt gây tắc đường nhiều vị trí với thiệt hại gần 13 tỷ đồng.

Khắc phục điểm sạt lở Tại khu vực đèo Kim Quy (TX.Hương Trà)Nhiều vùng thấp trũng vẫn còn ngập sâuMưa lũ làm sạt lở nhiều điểm tại phường Hương Xuân (TX.Hương Trà)

Nhiều tuyến giao thông qua Lộc An, Phú Lộc bị sạt lở sau mưa lũ 

Trong đó, tổng thiệt hại trên QL49B do Trung ương ủy thác cho tỉnh quản lý chiếm khoảng 3,5 tỷ đồng. Cụ thể mái taluy đá xây từ Km41+400-Km48+200 bị nước lũ, sóng vỗ gây bong tróc, hư hỏng khoảng 2.000m2 và 500m chân khay; đoạn Km94+500 đến Km102+200 đất tràn lấp mặt đường khoảng 7.000m3; hệ thống rãnh từ Km94+400 đến Km99+800 đất đá tràn lấp 660m3. Các  lề, rãnh đất bên trái tuyến từ Km94+800-Km102+500 bị xói lở sâu từ 0,5 đến 1m khoảng hơn 700m3 và đoạn taluy âm từ Km100+600-Km100+850 dài 150m có chiều cao khoảng 35m-40m bị sạt trượt đến sát mép đường nhựa; các đảo giao thông tại Km48+100 bị đẩy trôi.

Đối với tỉnh lộ (TL), tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra hơn 8,5 tỷ đồng do hầu hết các tuyến đều bị đất đá sạt lở taluy dương tràn lấp mặt đường với hàng chục nghìn m3, như: TL4 ở Km4+000 đến Km10+000 với 600m3; TL6B từ Km0+000 đến Km8+800 là 400m3; TL11B từ Km2+000 đến Km4+500: 500m3... Bên cạnh đó, mặt đường xói hư hỏng ở TL17 tại Km4+600 phá vỡ kết cấu mặt đường bê tông nhựa khoảng 250m2. Các TL 9,12D,15,15B,16,17,17B bị mưa chảy xói mặt đường phát sinh ổ gà, cần đảm bảo giao thông khoảng 8.000m2 mặt đường...

Đối với đường thuỷ nội địa, như  ở sông Bồ bị trôi 2 bản báo hiệu bờ phải, gãy cột thép L = 6,5m 01, hỏng mái nhà trạm. Sông Lợi Nông bị gãy 3 cột thép L = 6,5m và trôi 3 biển thép vuông. Tuyến sông Bạch Yến, Kẻ Vạn, sông Đào cửa Hậu bay  biển C1.1.3 và C1.1.4 lắp trên lang cang cầu... với thiệt hại ước tính khoảng 0,15 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở GTVT- Nguyễn Văn Thành cho biết, ngành đã chỉ đạo các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, Thanh tra Sở GTVT cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với địa phương và các ngành có liên quan kiểm tra, khắc phục đảm bảo giao thông.

Các đơn vị bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thu dọn, đảm bảo giao thông bước 1 và hiện nay vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư để sẵn sàng xử lý, khắc phục khi có sự cố xảy ra nhằm đảm bảo giao thông đi lại an toàn, thông suốt.

Tin, ảnh: Song Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gỡ “nút thắt” giao thông phía tây vào cao tốc

Nhiều năm qua, giao thông tại các cửa ngõ vào TP. Huế rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt hướng phía tây thuộc Quốc lộ (QL) 49A nối trung tâm thành phố vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn thường xuyên ùn tắc cần phải sớm mở rộng.

Gỡ “nút thắt” giao thông phía tây vào cao tốc
Phú Vang:
Khắc phục hậu quả do giông lốc gây ra

Ngày 3/5, lãnh đạo huyện Phú Vang đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại và chỉ đạo biện pháp khắc phục trên địa bàn, do mưa lớn, giông lốc gây ra tối 2/5.

Khắc phục hậu quả do giông lốc gây ra
Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20

TIN MỚI

Return to top