ClockThứ Ba, 26/09/2017 05:58

Lãnh đạo thế giới chúc mừng chiến thắng của Thủ tướng Đức Angela Merkel

TTH - Với chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 24/9 để trở thành Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chúc mừng đến bà Angela Merkel, mặc dù đảng cầm quyền CDU của bà đang gặp nhiều thách thức khi đảng cực hữu “Con đường khác cho nước Đức” (AfD) lần đầu vào Quốc hội.

Bà Merkel tái đắc cử Thủ tướng Đức nhiệm kỳ 4Bầu cử Đức: Bà Merkel có khả năng tái đắc cử nhiệm kỳ 4

Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục lãnh đạo nước Đức nhiệm kỳ thứ 4. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lời chúc mừng chiến thắng của Thủ tướng Đức Angela Merkel và khẳng định hai bên “sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với quyết tâm chung đối với châu Âu và với mỗi nước”. Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cho rằng việc bà Merkel tái đắc cử sẽ thúc đẩy “dự án hội nhập châu Âu”. Cùng với đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng chúc mừng Thủ tướng Merkel, ca ngợi bà là “một người bạn thật sự của Israel”.

Phát biểu sau khi giành chiến thắng cuộc bầu cử, Thủ tướng Merkel thừa nhận đã kỳ vọng vào một kết quả tốt hơn, đồng thời cam kết sẽ thành lập một chính phủ mới có tính ổn định cao tại Đức khi đang sống trong “thời kỳ bão tố”.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ Reuters & DW)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng

Ngày 20/4, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh, Xã đoàn Hương Thọ (TP. Huế) và Trường tiểu học Hương Thọ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cho đoàn viên thanh niên các đơn vị và chiến sĩ mới.

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Return to top