ClockThứ Ba, 07/06/2016 09:26

LHQ: Vũ khí nhỏ xuất khẩu tới Trung Đông tăng gần gấp đôi

Theo AP, số liệu sẵn có mới nhất của Liên hợp quốc cho thấy doanh số bán những loại vũ khí cỡ nhỏ và hạng nhẹ cho các quốc gia Trung Đông đã tăng gần gấp đôi trong vòng 1 năm.

Mỹ dẫn đầu cuộc tập trận hàng hải lớn nhất Trung Đông

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo các nhà nghiên cứu từ Cơ quan khảo sát vũ khí nhỏ ngày 6/6, doanh số bán vũ khí nhỏ sang Trung Đông đã tăng từ 342 triệu USD năm 2012 lên 630 triệu USD năm 2013.

Theo họ, Mỹ là nhà xuất khẩu vũ khí cỡ nhỏ lớn nhất, tiếp theo là Italy và Đức. 

Các nhà nghiên cứu đồng thời lưu ý 2013 là năm gần đây nhất mà dữ liệu có sẵn để có thể tiến hành phân tích.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng các nhà xuất khẩu vũ khí hạng nhỏ lớn nhất trên thế giới đã cung cấp các loại vũ khí và đạn dược trị giá khoảng 6 tỷ USD năm 2013, tăng gần 17% so với năm 2012./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội đồng Bảo an LHQ: “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về chủ đề “Vai trò của những người trẻ tuổi trong việc giải quyết các thách thức an ninh ở Địa Trung Hải” diễn ra tại Malta, các quan chức chính trị và hòa bình hàng đầu của LHQ đã nhấn mạnh vai trò then chốt của thanh niên trong việc định hình tương lai của xã hội, khẳng định sự cần thiết phải gắn kết thanh niên vào việc ra quyết định về nhiều vấn đề, từ xung đột cho đến biến đổi khí hậu.

Hội đồng Bảo an LHQ “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”

TIN MỚI

Return to top