ClockThứ Bảy, 12/11/2022 07:30

Liên kết & phát triển hài hòa giữa các vùng

TTH - Liên kết phát triển vùng trở thành xu hướng và là bước đột phá mạnh mẽ nhằm tạo động lực và thu hút các nguồn lực cho việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, được xác định trong chiến lược và quy hoạch phát triển ở các địa phương, vùng và cả nước.

Liên kết là yếu tố “sống còn” đối với du lịchThừa Thiên Huế mong muốn được hỗ trợ phát triển năng lực địa phương

Liên kết vùng sẽ tạo thêm điểm nhấn trong phát triển kinh tế

Tận dụng ngoại lực

Phát triển liên kết vùng đã và đang góp phần quan trọng trong việc tái phân công và phối hợp trên quy mô vùng nhằm tạo nên những bước đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng tạo đà chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo sức hấp dẫn mới thu hút nguồn vốn đầu tư cho phát triển. Điều này được thể hiện khá rõ trong điều kiện các địa phương đều đang đẩy mạnh khôi phục và phát triển kinh tế. Việc phối hợp và liên kết hỗ trợ nhau đã góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế.

Nhìn nhận về thực trạng liên kết vùng hiện nay, ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng ban Ban Nghiên cứu tổng hợp Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương khẳng định, các nội dung thỏa thuận liên kết vùng hiện đã dần toàn diện hơn, số lượng văn bản thỏa thuận tăng. Các hình thức liên kết vùng cũng đa dạng từ chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin đến các thỏa thuận hợp tác. Chính điều này đã tạo nên tác động góp phần khắc phục những biệt lập trong xây dựng và thực thi chính sách, kết nối đồng bộ cơ sở hạ tầng vùng và liên vùng. Đồng thời, liên kết vùng cũng giúp các địa phương chia sẻ, lan tỏa kinh nghiệm tốt trong quản lý Nhà nước; đề xuất dự án, chính sách chung cho vùng; thu hút sự tham gia của nhiều chủ thể (doanh nghiệp) tham gia liên kết vùng.

Có thể lấy việc liên kết vùng trong lĩnh vực du lịch làm ví dụ để minh chứng cho nhận định này. Khi cách đây đây 20 năm, 3 địa phương là Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế đã chủ động ký kết hợp tác phát triển du lịch với chủ đề "ba địa phương - một điểm đến". Hoạt động liên kết này đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong việc quảng bá, xúc tiến, tổ chức các sự kiện du lịch. Và mới đây, các hoạt động liên kết phát triển vùng này với các địa phương khác cũng được triển khai nhằm mục tiêu phục hồi du lịch trong nhóm liên kết và đã tạo những hiệu ứng tích cực trong tăng trưởng du lịch, nhất là trong năm 2022 của vùng.

Đến hài hòa lợi ích vùng

Không thể phủ nhận được những tác động tích cực của liên kết vùng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Anh Dương, các hoạt động liên kết vùng phải bảo đảm nguyên tắc: thống nhất, bình đẳng, hài hòa lợi ích giữa các địa phương nhưng vẫn bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện. Vì thế, việc sớm hình thành thể chế quản lý, điều hành chung trong khu vực, tạo ra sự liên kết vùng chặt chẽ hơn, trật tự hơn. Thúc đẩy nhanh sự liên kết giữa các địa phương trên cơ sở hài hòa lợi ích trước mắt và lâu dài, lợi ích của địa phương với lợi ích của khu vực; giữa địa phương với địa phương. Đặc biệt, trong các vấn đề về xử lý môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, kết nối hạ tầng… rất quan trọng.

Muốn thực hiện điều này, nội tại các địa phương cũng phải xây dựng được liên kết vùng ở phạm vi địa phương và có những định hướng phát triển kinh tế - xã hội hài hòa giữa các vùng này. Có như vậy mới phát huy được tối đa nội lực của các địa phương. Khi thực hiện tốt quy hoạch vùng ở phạm vi địa phương sẽ tạo được những bước lan tỏa trong thực hiện quy hoạch vùng giữa các địa phương trong vùng.

Ông Phan Quốc Sơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin, Thừa Thiên Huế luôn xác định đầu tư phát triển kinh tế - xã hội hài hòa giữa các vùng ở phạm vi địa phương. Theo đó, mỗi vùng sẽ tập trung phát triển theo những định hướng cụ thể trên quy hoạch chung và hài hòa với mục tiêu phát triển bền vững.

Khu vực đô thị, tập trung đầu tư phát triển đô thị Huế và các huyện, thị xã, bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ đất, từng bước đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội. Gắn đầu tư, xây dựng, chỉnh trang, mở rộng các đô thị với bảo tồn, tôn tạo, khai thác, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và phát triển bền vững. Vùng đồng bằng sẽ tập trung huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi giữa thành thị và nông thôn, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Đồng thời, thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp Phú Bài, Phong Điền, Tứ Hạ, La Sơn, Phú Đa, Quảng Vinh và các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Với vùng ven biển, đầm phá sẽ tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng phục vụ du lịch và các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy hải sản trên cơ sở bảo vệ môi trường sinh thái, tạo ra những vùng sinh sản của các loài thủy sản nhằm phát triển phong phú hệ sinh thái vùng ven biển, đầm phá. Đồng thời, thu hút một số tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư khai thác, phát triển du lịch, dịch vụ, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động chế biến thủy sản, sửa chữa và đóng tàu thuyền, tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu.

Việc phát huy lợi thế liên kết vùng (liên kết các tỉnh thuộc vùng duyên hải miền Trung) gắn với đầu tư phát triển kinh tế - xã hội hài hòa giữa các vùng (phạm vi địa phương) giúp Thừa Thiên Huế tận dụng ngoại lực, phát huy nội lực trong phát triển kinh tế.

Bài, ảnh: Hoàng Loan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Return to top