ClockThứ Năm, 14/07/2022 13:06

Một người tử vong do ngã khi lấy mật ong

TTH.VN - 12 giờ trưa nay (14/7), Công an huyện Nam Đông đã xác định được nguyên nhân người đàn ông tử cư trú tại xã Thượng Quảng (Nam Đông).

Một nữ sinh tử vong trên sông Bồ chưa rõ nguyên nhânTruy tìm tung tích nạn nhân tử vong do tai nạn giao thôngLao vào cột biển báo, 3 người thương vongMâu thuẫn lúc tắm suối, 1 người tử vong, 4 người bị thương

Ngọn núi nơi ông T.  bị trượt chân ngã dẫn đến tử vong

Danh tính của nạn nhân được xác định là ông Trần Công T. (SN 1977), trú tại xã Thượng Quảng.

Ông T. được xác định tử vong là do quá trình trèo lên vách núi lấy mật ong và bị trượt chân ngã xuống núi. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của ông T. được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cấp ủy, chính quyền địa phương xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông cũng đã đến chia sẻ, động viên, chia buồn với gia đình.

Trước đó, sáng 13/7, nhiều người dân địa phương đi làm rẫy tại vách núi đá vôi thuộc thôn 4, xã Thượng Quảng bất ngờ phát hiện xe máy, quần áo và sợi dây thừng đang treo lơ lửng trên vách núi. Phía trên cao có tổ ong mật. Lúc này, người dân đã gọi liên tục nhưng không thấy có tiếng người trả lời.

Nghi ngờ có người đi lấy mật ong gặp nạn, người dân đã nhanh chóng trình báo vụ việc cho lực lượng chức năng.

Sau hơn 5 giờ tìm kiếm, lực lượng PCCC và CHCN phát hiện thi thể người đàn ông tử vong dưới chân núi chính là ông Trần Công T.

Theo chính quyền địa phương, ông T. làm nghề lao động tự do, thường xuyên đi rừng lấy mật ong, cuộc sống rất khó khăn.

Clip Lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh đưa thi thể ông T. ra khỏi hiện trường

Tin, ảnh, clip: Phong Anh

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

LHQ: Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục

Trong một báo cáo mới vừa được công bố ngày 12/3, Liên Hiệp Quốc cho biết số trẻ em trên toàn thế giới tử vong trước 5 tuổi đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022, và đây là năm đầu tiên số trẻ nhỏ tử vong giảm xuống dưới 5 triệu.

LHQ Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục
Cập nhật tình hình sau động đất ở Nhật Bản:
Gần 100 người tử vong, hơn 200 người đang mất tích

Bị cản trở bởi thời tiết xấu và đường xá hư hỏng, đến ngày 5/1, lực lượng cứu hộ Nhật Bản cho biết sau trận động đất kinh hoàng ngày đầu năm mới, đến nay vẫn còn 222 người đang còn mất tích và số người tử vong đã chạm đến gần 100 trường hợp.

Gần 100 người tử vong, hơn 200 người đang mất tích

TIN MỚI

Return to top