ClockThứ Năm, 26/12/2013 05:57

Mua bán trái phép chất ma túy, theo chân mẹ ruột vào tù

TTH.VN - Mặc dầu mẹ ruột mới bị bắt hơn tháng về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng Bé không lấy đó làm gương mà lại lún sâu vào con đường tội lỗi.

 

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức bàn giao đối tượng Trần Thị Ngọc Bé (tự “Bé Mập” 31 tuổi, trú phòng 313, dãy G1, Khu Tái định cư Hương Sơ, TP Huế) cho Công an TP Huế tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
 
Đối tượng Trần Thị Ngọc Bé và tang vật bị công an bắt giữ
 
 
Trước đó, qua quá trình dày công điều tra, chiều 24/12, trinh sát Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt quả tang Bé đang bán ma túy cho một con nghiện với giá 1 triệu đồng ngay tại phòng 313. Khám xét khẩn cấp trong người và nhà ở của Bé, công an thu giữ 352,4 gam cần sa, 8 tép heroin (0,283gam) và 2 triệu đồng.
 
Tại cơ quan công an, Bé khai nhận, mặc dầu bán mũ bảo hiểm ở bến xe Đông Ba nhưng thấy bán ma túy nhanh có tiền nên vừa bán mũ bảo hiểm, Bé vừa móc nối để bán ma túy. Từ đầu năm 2013 đến nay, Bé đã nhiều lần mua ma túy ở nhiều nơi khác nhau và tổ chức bán cho con nghiện có nhu cầu tìm đến. Ban đầu, nơi giao dịch là những chỗ kín đáo, nhưng sau này có nhiều con nghiện tìm đến nên Bé đã bán… ngay tại nhà ở. Có ngày cao điểm, Bé bán cả nửa ký cần sa. 
 
Được biết, Bé hiện có 4 người con nhỏ. Mẹ Bé là bà Trần Thị Lý (54 tuổi, trú đường Trần Huy Liệu, TP Huế) cũng vừa bị Công an TP Huế bắt giam về tội mua bán trái phép chất ma túy cách đây hơn một tháng. 
Thái Sơn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ

Theo lực lượng công an, nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5/2024, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo, trộm cắp tài sản. Do vậy, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt lưu ý với người dân, cần đề phòng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để không để kẻ xấu lợi dụng.

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ
Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Return to top