ClockThứ Sáu, 22/04/2016 21:46

Mưa đá xuất hiện nhiều nơi

TTH.VN - Khoảng 19 giờ tối 22/4, trên địa bàn huyện Quảng Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà xuất hiện mưa đá kéo dài chừng 20 phút. Nhiều nơi hạt mưa đá có kích cỡ từ 2-4cm.
Mưa đá có kích cỡ từ 2-4cm xuất hiện ở huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà

Người dân cho biết, khoảng chiều trời bắt đầu xuất hiện gió lốc đến 19 giờ, nhiều người bất ngờ khi mưa đá hạt to bằng viên bi, quả trứng gà so rơi xuống mái hiên nhà. Mưa đá xuất hiện hầu hết trên các địa phương như, Quảng Thái, Quảng Lợi, Quảng Thọ, Quảng Phước, Quảng Phú, thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) và xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà). Mưa đá xuất hiện mỗi lúc mỗi nhiều hơn khiến nhiều người dân lo lắng. Các phương tiện xe gắn máy đi trên đường đều tìm nơi trú ẩn. Riêng xã Quảng Phước có 210 ha lúa ngắn ngày và 2 ha hoa màu bị ảnh hưởng; xã Quảng Phú 1 ngôi nhà bị tốc mái.

Ông Hoàng Vọng, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền cho biết: “Hiện nay, các địa phương vẫn chưa thống kê và báo cáo thiệt hại. Tuy nhiên, huyện Quảng Điền hiện có 2.500 ha lúa bắt đầu trổ (trên tổng số hơn 4.200 ha toàn huyện), đối với những diện tích lúa đang vào chắc, trà trổ đầu, sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi mưa đá”.

Trước đó, ngày 17/4, trên bến đò Cồn Tộc (xã Quảng Lợi) cũng xuất hiện mưa đá với kích cỡ khá lớn.

Ông Bạch Văn Khai, trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc cho biết, khoảng 18 giờ hôm nay trên địa bàn thôn Phước hưng, xã Lộc Thủy  xuất hiện mưa đá trong 30 phút, hạt to gần bằng quả trứng gà. Sau khi lốc tố, trên địa bàn huyện đã cúp điện nên chưa nắm được thông tin thiệt hại.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, ảnh mây vệ tinh và số định vị set cho thấy đang tồn tại những vùng mây đối lưu phát triển gây mưa giông ở Thừa Thiên Huế. Các đám mây đối lưu này đang có xu hướng phát triển và mở rông thêm trên khu vực này.

Nguyễn Khánh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp

Sau khi Quy hoạch chung tỉnh Thừa Thiên Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND TX. Hương Trà ưu tiên xúc tiến đầu tư, huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm, các cụm công nghiệp (CCN); chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm hình thành các CCN trên địa bàn.

Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp
Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

TIN MỚI

Return to top