ClockThứ Hai, 11/11/2013 11:03

Mượn xe đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân

TTH.VN - Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết, vừa tiến hành bắt giữ nghi phạm Châu Văn An (22 tuổi, trú tại 37 Phạm Ngọc Thạch, phường An Đông, TP Huế) để điều tra làm rõ hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.   

Thông tin ban đầu được biết: Do có quen biết nên An đến nhà anh Châu Trọng Bình (trú tại số 12 đường Phạm Ngọc Thạch, phường An Đông, TP Huế) mượn xe môtô nói là… để đi gặp bạn. Sau khi mượn được tài sản, An nảy sinh ý định cầm cố để lấy tiền nên đưa xe môtô hiệu SH mang biển số 75B1-239.42 đến tại tiệm Vĩnh Nghĩa ở KV5, phường Vỹ Dạ, TP Huế cầm cố.

Khi phát hiện xe mô tô của mình bị An đem cầm cố, anh Bình đã trình báo Công an TP Huế. Nhận được tin báo, lực lượng công an TP Huế đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ An để điều tra làm rõ. An khai nhận: sau khi mượn được xe SH của anh Bình, trị giá: 45.000.000 đồng, An đã đem đi cầm cố lấy số tiền 25 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.  
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Châu Văn An để xử lý nghiêm hành vi “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” trước pháp luật. Vụ việc cũng là bài học cảnh giác cho mọi người khi “chọn mặt gửi vàng”, nhất là đối với các đối tượng có biểu hiện ăn chơi, lêu lổng, hay có các hành vi vi phạm pháp luật.   
Công an phường An Hòa cùng phối hợp Ban bảo vệ dân phố bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Lợi (19 tuổi, trú tại 4/40 đường Đặng Tất, phường An Hòa, TP Huế) có hành vi “trộm cắp tài sản”.
 
Lợi điều khiển xe môtô đi lòng vòng trên thành phố với mục đích tìm ai sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến trước số nhà 54 đường Đặng Tất, phường An Hòa, TP Huế phát hiện có chiếc xe đạp hiệu (Queen) để trước nhà không có ai trông giữ, không khóa, nên Lợi để xe môtô của mình lại bên ngoài đường và lén lút lấy trộm chiếc xe đạp đem đi bán.
Nhận được tin báo của người bị hại, lực lượng Công an phường An Hòa phối hợp cùng Ban bảo vệ dân phố đến ngay hiện trường để điều tra. Tại hiện trường, Công an phát hiện xe môtô mang biển số 75H9-5092 đề ngoài đường, sát nhà bên cạnh có dấu hiệu khả nghi. Tiến hành “giăng lưới”, ngay khi phát hiện một đối tượng “lạ” đến hiện trường lấy xe thì Công an phường An Hòa và lực lượng Ban bảo vệ dân phố mời đối tượng về trụ sở để làm việc.
Tại cơ quan công an, sau một hồi quanh co chối cãi, đối tượng bước đầu khai nhận: Tên Nguyễn Văn Lợi, đã có 1 tiền án, 2 tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Mới ra tù nhưng không chịu tu chí, tìm kiếm việc làm, Lợi tiếp tục “ngựa quen đường cũ” gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên nhưng không ngờ bị lực lượng Công an và ban bảo vệ dân phố phường An Hòa mưu trí phối hợp bắt giữ.
Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Return to top