ClockChủ Nhật, 23/06/2019 10:13

Mỹ hướng tới tăng cường quan hệ chiến lược với Ấn Độ

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ hướng tới việc tăng cường quan hệ chiến lược với Ấn Độ trong chuyến công du tới New Dehli tuần tới, bất chấp căng thẳng thương mại giữa hai nước gia tăng thời gian qua.

Ấn Độ nâng thuế đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu của Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ hướng tới việc tăng cường quan hệ chiến lược với Ấn Độ trong chuyến công du tới New Dehli trong tuần tới, bất chấp căng thẳng thương mại giữa hai nước gia tăng trong thời gian qua.

Ông Pompeo dự kiến sẽ đến New Delhi vào ngày 25/6 tới để tham dự các cuộc thảo luận nhằm thiết lập cơ sở cho cuộc gặp vào cuối tuần tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra trong hai ngày 28-29/6 tới, tại Nhật Bản.

Ấn Độ và Mỹ hiện đang có sự bất đồng về vấn đề thuế quan, về việc Ấn Độ áp mức giá trần đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hầu hết là nhập từ Mỹ, cũng như việc New Delhi áp đặt các quy định về thương mại điện tử đối với các doanh nghiệp lớn của Mỹ như Amazon và Walmart.

Trong khi đó, Ấn Độ cũng đang đối mặt với khả năng Mỹ hạn chế cấp thị thực lao động cho các chuyên gia Ấn Độ để đáp lại các quy định của New Dehli về lưu trữ dữ liệu địa phương đối với các doanh nghiệp lớn của nước ngoài, mặc dù Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/6 vừa qua cho biết họ không có kế hoạch như vậy.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấm dứt ưu đãi thương mại đối với Ấn Độ trong khuôn khổ chương trình Hệ thống Ưu đãi phổ cập (GSP) từ ngày 5/6 vừa qua.

Theo số liệu của Quốc hội Mỹ, Ấn Độ là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ chương trình GPS của Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, theo đó Ấn Độ đã xuất khẩu số hàng hóa miễn thuế trị giá 5,7 tỷ USD sang Mỹ trong năm 2017.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top