ClockThứ Sáu, 27/05/2022 06:14

Nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin về công tác dân vận

TTH.VN - Chiều 26/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị giai đoạn 2022 – 2026.

Ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2022-2026.Ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chứng kiến lễ ký kết 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự còn có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn.

Sau khi trao đổi, 2 đơn vị đã thống nhất và cùng nhau ký kết chương trình phối hợp với 7 nội dung quan trọng. Đó là, phối hợp tham mưu về công tác dân vận, bảo đảm an ninh trật tự, quy chế dân chủ ở cơ sở trong hệ thống chính trị, trong lực lượng Công an Nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên trao đổi thông tin về công tác dân vận, thông tin liên quan đến an ninh chính trị; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ đạo, thời gian tới, 2 đơn vị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận ở các xã, phường, thị trấn; quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ hiểu rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới.

Nắm chắc tình hình trong Nhân dân, thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều về công tác dân vận, kịp thời nắm bắt những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề phát sinh; cán bộ, chiến sĩ tăng cường bám sát cơ sở; thực hiện tốt việc “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong toàn lực lượng.

Tăng cường trao đổi thông tin để kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự đồng thuận, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh cũng đã ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác dân vận trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ

Theo lực lượng công an, nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5/2024, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo, trộm cắp tài sản. Do vậy, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt lưu ý với người dân, cần đề phòng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để không để kẻ xấu lợi dụng.

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Return to top