ClockThứ Ba, 20/10/2020 20:38

Ngày lễ 20/10 hướng về vùng lũ lụt

TTH.VN - Thay vì xúng xính trong tà áo dài có mặt đông đủ tại trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đón khách đến thăm và chúc mừng thì ngày 20/10 năm nay, Hội LHPN tỉnh lại phân công nhiệm vụ, chia nhau về cơ sở, kịp thời tặng quà hỗ trợ lũ lụt cho hội viên trên địa bàn tỉnh...

Dịp 8/3, miễn vé khi phụ nữ mặc áo dài tham quan di tíchMón quà ý nghĩa ngày 20/10

Món quà ngày 20/10 ý nghĩa của phụ nữ bị ảnh hưởng lũ, lụt

Để chuyển được hàng trăm suất quà, mỗi suất trị giá 700 ngàn đồng tiền quà gồm 10kg gạo, 1 thùng sữa, sữa tươi, dầu ăn... lên xe tải đi trao cho hội viên các xã phường, các chị đã có mặt tại trụ sở hội từ mờ sáng. Chị Bùi Thị Mỹ Yến, Phó Ban tuyên giáo Hội LHPN tỉnh, đứng hẳn lên thùng xe vừa xếp những suất quà do các chị ở dưới chuyền lên vừa cười nói: “Ngày trước, xe chở quà có mặt tại trụ sở hội lúc xế chiều, chị em chúng tôi đã có cơ hội rèn luyện thể thao chuyển toàn bộ suất quà vào kho một lần rồi, nên giờ đã quen tay”.

Chiếc xe đầu tiên chở 100 suất quà có mặt tại trụ sở UBND thị xã Hương Vân, thị xã Hương Trà khi rất đông hội viên phụ nữ đã có mặt. Không đợi các chị chờ lâu, những suất quà nhanh chóng được trao tận tay. Cả người trao và người nhận đều cảm thấy ấm lòng.  

Chị Phan Thị Thẩm, hội viên phụ nữ thôn Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà xúc động: “Đây là món quà ngày lễ rất ý nghĩa không chỉ cho tôi mà cho cả gia đình tôi. Bão rồi đến lũ lụt khiến toàn bộ diện tích hoa màu của gia đình bị thiệt hại nặng, cuộc sống vì vậy thêm khó khăn, được cán bộ hội phụ nữ quan tâm hỗ trợ quà thiết thực thế này, tôi rất biết ơn”.

Không riêng chị Thẩm, hàng trăm hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng lũ lụt đều được nhận những món quà ý nghĩa từ Hội LHPN tỉnh đúng ngày lễ 20/10 này. Theo chị Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, riêng Tỉnh hội trong ngày hôm nay, đã kết nối với Báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh tặng 300 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng gồm 700 ngàn tiền quà và 300 ngàn tiền mặt cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do lũ, lụt thuộc các xã, phường của thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang và TP. Huế. Những ngày trước, Tỉnh hội đã kết nối trao quà hỗ trợ lũ lụt cho người dân với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. “Dù vất vả nhưng kịp thời mang lại niềm vui cho hội viên của mình trong ngày lễ chị em chúng tôi ai cũng thấy ấm lòng”, chị Tuyết cho hay.

Phụ nữ TP. Huế làm ruốc sả tặng cho lực lượng cứu trợ lũ lụt

Thay vì tham gia hội diễn văn nghệ theo kế hoạch năm, nhân ngày Hội LHPN năm nay, cán bộ, hội viên phụ nữ TP. Huế lại tập trung có mặt từ sáng sớm tại nhà chị Mai Thị Khá, Tổ trưởng Tổ liên kết Dịch vụ nấu ăn phường Thuận Thành. Mọi người cùng làm ruốc sả để hỗ trợ cho lực lượng cứu trợ lũ lụt. Sau một ngày chăm chỉ các chị đã chế biến 411 bịch ruốc sả thơm ngon, đủ dinh dưỡng để trao tặng cho lực lượng cứu trợ lũ lụt ăn kèm với cơm. “Những ngày qua, thấy người dân mình, chiến sĩ mình vật lộn với lũ, lụt mà hy sinh cả tính mạng chị em tôi rất thương, chúng tôi muốn được góp công sức nhỏ của mình để chia sẻ khó khăn chung này”, chị Khá chia sẻ.

Trong khi đó, các cơ sở khác đến từ huyện Quảng Điền, Phú Vang… lại tổ chức đập heo đất tiết kiệm được các chị “nuôi” từ đầu năm đến nay, dành số tiền dành dụm được để trao tặng lại cho những chị có hoàn cảnh khó khăn trong chi hội mình.

Chị Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam năm nay, thay vì tổ chức giao lưu, tọa đàm, gặp mặt như mọi năm, các cơ sở hội từ tỉnh đến cơ sở đã thay bằng những việc làm, hành động ý nghĩa hướng về người dân bị thiệt hại do lũ, lụt. Đó là, tham gia phục vụ hậu phương cho lực lượng cứu trợ, tích cực kết nối vận động nguồn lực, trao tặng quà cho hội viên, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn toàn tỉnh với mong muốn đồng hành, sẽ chia giúp hội viên và người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. “Cho đến thời điểm hiện tại, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã kết nối trao tặng hàng ngàn suất quà, kịp thời hỗ trợ hội viên phụ nữ và người dân bị ảnh hưởng lũ lụt với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng”, chị Trần Thị Kim Loan cho biết.

Bài, ảnh: Tuấn Khoa

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ

Sáng 26/4, nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương TP. Huế đã đến thăm, động viên các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ
Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động

Trong khuôn khổ hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, ngày 24/4, đại diện lãnh đạo tỉnh, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đi thăm, tặng quà cho các trường hợp bị tai nạn lao động, thân nhân người tử nạn do tai nạn lao động và khởi công xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động
Tránh mắc vào cạm bẫy

Để mỗi phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ vùng cao, biên giới không là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phụ nữ tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, vấn nạn đó.

Tránh mắc vào cạm bẫy

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top