ClockThứ Hai, 25/07/2016 05:51

Ngoại trưởng Nga đến Lào thảo luận hợp tác với ASEAN

TTH.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm nay (25/7) sẽ đến thủ đô Vientiane của Lào trong một chuyến thăm kéo dài 2 ngày, để thảo luận về quan hệ hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng như tham dự một cuộc họp với người đồng cấp Mỹ John Kerry.

Nga và ASEAN sẽ tổ chức nhiều cuộc họp về kinh tế, giao thôngTổng thống Putin thảo luận thúc đẩy hợp tác với các nước ASEANAMM 49: Xây dựng hòa bình, ổn định khu vực và thế giớiLào: Hôm nay (23/7) khai mạc SOM ASEAN +3 và Đông ÁHội nghị Sochi: "Nấc thang" mới trong quan hệ Nga và ASEAN

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP

Tuần này, thủ đô Vientiane là nơi tổ chức một số sự kiện quan trọng, với sự tham dự của các Ngoại trưởng đến từ 10 nước thành nên ASEAN, cũng như các đối tác đối thoại của họ.

Trong cuộc họp Bộ trưởng Nga-ASEAN được tổ chức vào hôm nay (25/7), hai bên sẽ tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu đã được thống nhất trong một cuộc họp tương tự ở thành phố Sochi của Nga hồi tháng 5 vừa qua, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Các bên cũng dự kiến nhất trí về những bước cụ thể trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và nhân đạo, giúp thúc đẩy các mối quan hệ song phương với mức độ quan hệ đối tác chiến lược.

Trong đó, phía Moscow sẽ ưu tiên phát triển quan hệ kinh tế với các nước ASEAN, tăng cường thương mại song phương, đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Chương trình nghị sự của cuộc họp cũng bao gồm một cuộc thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Tiếp đó vào ngày mai (26/7), ông Lavrov sẽ tham gia Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 6.

Được biết, EAS là một nền tảng quan trọng cho các nước Vành đai Thái Bình Dương để thảo luận về những vấn đề chiến lược cho sự phát triển của khu vực.

EAS gồm 10 nước ASEAN và các đối tác đối thoại là Australia, Canada, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Return to top