ClockThứ Sáu, 04/02/2022 17:19

Người dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

TTH.VN - Chiều 4/2, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh, tình hình phục vụ và tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được các cấp, các ngành chuẩn bị chu đáo, thực hiện đúng chủ trương phục vụ nhân dân đón năm mới và Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thủy Thanh vui hội bài chòiChủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị, cá nhân đêm giao thừaGiữ bình yên cho người dân vui xuân, đón tếtRực rỡ hội vui xuânĐộng viên cán bộ, chiến sĩ phục vụ tại khu cách lyĐảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui xuân, đón tếtBảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón TếtCó một vườn hoa nở thắmMưa xuân Huế

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến QL1A 

Theo đó, trong 3 ngày tết (1-3/2/2022), diễn biến dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, trung bình mỗi ngày phát hiện mới dưới 100 ca bệnh, tuy nhiên các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần được tổ chức chu đáo, an toàn. Đáng chú ý là việc tổ chức mở cửa miễn vé đón Nhân dân tham quan di tích trong 3 ngày tết Nguyên đán; tổ chức một số hoạt động vui Xuân tại các di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô quản lý.

Về trật tự an toàn xã hội, từ ngày 31/1/2022 (29 Âm lịch) đến hết ngày 3/2/2022 (Mồng 3 Tết): Trộm cắp tài sản 1 vụ, thiệt hại tài sản 18 triệu đồng, làm việc 1 đối tượng; phát hiện 2 vụ liên quan đến ma túy, thu giữ 3,94g ma túy tổng hợp, tạm giữ 4 đối tượng (địa bàn TP. Huế).

Về an toàn giao thông, từ ngày 31/1/2022 đến hết ngày 3/2/2022 xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông (trong đó có 2 vụ nghiêm trọng); làm 2 người chết, 4 người bị thương (so với cùng kỳ, không tăng không giảm).

Không xảy ra vụ việc liên quan đến cháy, nổ. Trước đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn sử dụng pháo trái phép. Trong đêm giao thừa, trên địa bàn tỉnh có xảy ra tình trạng đốt pháo, tuy nhiên không đáng kể.

Việc triển khai công tác chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo ai cũng được đón tết. Theo đó, ngân sách nhà nước, các nguồn xã hội hóa đã được các đơn vị, địa phương tổ chức thăm, tặng quà cho 114.625 đối tượng với tổng kinh phí 63,6 tỷ đồng...

Tin, ảnh: Thái Bình

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sẵn sàng trong mọi tình huống

Cùng với phường Phú Nhuận, hiện nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế đã thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và "Điểm chữa cháy công cộng", phát huy tác dụng trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) như Đông Ba, Phú Hội, Phú Thượng, Vĩnh Ninh...

Sẵn sàng trong mọi tình huống
Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội

Công tác an sinh xã hội trên địa bàn thời gian qua đã có nhiều khởi sắc. Từ những chính sách, các chương trình, dự án, hoạt động trợ giúp, nhiều hoàn cảnh được tiếp cận các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ xã hội để cải thiện chất lượng cuộc sống, được nâng cao kỹ năng để giải quyết khó khăn về vật chất và tinh thần.

Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội

TIN MỚI

Return to top