ClockThứ Hai, 06/08/2018 15:01

Nhật Bản áp dụng giờ mùa hè trong thế vận hội mùa hè Tokyo 2020

TTH.VN - Tờ Devdiscourse ngày 6/8 đưa tin, Nhật Bản đang xem xét áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (giờ mùa hè) vào năm 2019 và trong suốt khuôn khổ thế vận hội mùa hè Tokyo 2020, cho phép các sự kiện thể thao diễn ra sớm hơn để tránh sức nóng có thể tăng cao.

Nhật Bản: Hơn 300 người thiệt mạng do thảm họa thời tiếtNhật Bản chống lại hút thuốc thụ động trước thềm thế vận hội Tokyo 2020Nhật Bản chống nóng trước thềm Thế vận hội Tokyo 2020Công bố hình ảnh linh vật của Thế vận hội Tokyo 2020Nhật Bản đặt mục tiêu triển khai các dịch vụ xe tự lái vào năm 2020

Ảnh minh họa. Olympics

Với kiến nghị này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ra lệnh trên cơ sở thử nghiệm, nước này sẽ dời khung giờ chuẩn lên trước 2 tiếng từ tháng 6 đến tháng 8/2019 để giải quyết các vấn đề phát sinh do thay đổi giờ giấc.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nhật Bản là quốc gia duy nhất áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng vào mùa hè. Dự kiến quy định mới sẽ chỉ được áp dụng trong năm 2019 và 2020. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 sẽ diễn ra vào tháng 7 – 8/ 2019, hai tháng nóng và ẩm nhất trong năm có khả năng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của cả vận động viên và cổ động viên.

Đan Lê (Lược dịch từ Devdiscourse)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top