ClockThứ Ba, 02/01/2018 21:02

Nhật Bản cam kết cải thiện hệ thống phúc lợi trong năm 2018

TTH - Vào những ngày đầu tiên của năm mới 2018, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết sẽ đẩy mạnh triển khai các biện pháp cải thiện hệ thống phúc lợi nước nhà, cùng lúc trợ giúp đất nước đối phó với vấn đề tỷ lệ sinh giảm và dân số già ngày càng tăng.

Chính phủ Nhật Bản đề xuất ngày thoái vị của Nhật HoàngTỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/1993Nhật Bản ghi nhận mức xuất khẩu cao nhất trong vòng 4 năm quaThị trường quà tặng lưu niệm: Nhìn từ Huế & Nhật BảnMỹ và Nhật Bản nhất trí gia tăng sức ép đối với Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hứa hẹn cải cách phúc lợi đất nước vào năm 2018. Ảnh: Japantimes

“Năm này sẽ làm thời gian để hành động. Chính quyền của tôi sẽ đẩy mạnh các biện pháp để xây dựng một quốc gia mới nhưng vẫn giữ vững định hướng phát triển của đất nước kéo dài đến năm 2020 và lâu hơn nữa”, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh.

Cụ thể, Nhật Bản hiện đang lên phương án cải cách lao động nhằm tăng cường khả năng tham gia sản xuất của phụ nữ, cùng như cam kết sẽ thúc đẩy tăng cường cải cách quản trị doanh nghiệp sau hàng loạt bê bối làm ảnh hưởng đến lòng tin của người tiêu dùng quốc tế đối với chất lượng hàng hóa Made in Japan và hứa hẹn giảm thuế cho các công ty áp dụng chính sách tăng lương nhân viên để đẩy mạnh chi tiêu hộ gia đình và đẩy mức lạm phát lên đến 2%....

Với niềm tin về sự phát triển trong tương lai, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ: “ Tôi hi vọng năm 2018 sẽ là năm Nhật Bản đánh bại sự giảm phát”.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Vientianetimes, Japantimes, Economic times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top