ClockThứ Hai, 13/05/2019 10:00

Nhật Bản cho học mẫu giáo miễn phí để tăng dân số

Theo đạo luật vừa được thông qua, tất cả trẻ em 3-5 tuổi ở Nhật Bản sẽ được đi học miễn phí. Những gia đình thu nhập thấp cũng được miễn phí gửi trẻ dưới 2 tuổi.

Nhật Bản: Gần 9 triệu người cao tuổi sẽ sống một mình vào năm 2040Nhật Bản mở trường trung học ban đêm cho lao động nước ngoàiNhật Bản: Tỷ lệ nữ giới trong độ tuổi lao động có việc làm ở mức kỷ lục

Miễn học phí cấp mẫu giáo sẽ giảm gánh nặng cho các phụ huynh Nhật Bản - Ảnh: NIPPON

Hãng tin Kyodo News ngày 11/5 cho biết đạo luật được Thượng viện Nhật Bản thông qua ngày 10/5 và sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2019.

Chi phí chương trình, dự kiến vào khoảng 776 tỉ yen/năm (tương đương 7 tỉ USD), sẽ được lấy từ khoản tăng thuế tiêu dùng cũng bắt đầu từ tháng 10/2019.

"Gánh nặng tài chính của việc giáo dục và nuôi nấng con cái đè nặng lên những người trẻ, ngăn cản họ sinh và nuôi con. Đó là lý do vì sao chúng tôi miễn học phí" - thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe giải thích.

Với những trẻ em không theo học ở trường công, chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa 37.000 yen (tương đương 336 USD) mỗi tháng đối với trẻ nhóm 3-5 tuổi và 42.000 yen (380 USD) đối với trẻ dưới 2 tuổi. Chi phí này không bao gồm tiền ăn cho trẻ ở trường.

Chính sách miễn học phí là một phần trong nỗ lực của chính quyền ông Abe nhằm thúc đẩy tăng dân số và sự tham gia đóng góp của phụ nữ cho nền kinh tế trong bối cảnh tỉ lệ sinh sản giảm mạnh và dân số đang bị lão hoá.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng chính phủ nên tập trung vào việc tìm chỗ cho các gia đình gửi con nhỏ trong nhà trẻ trước khi tính đến chuyện miễn học phí. Nhiều phụ huynh Nhật Bản thời gian qua than phiền họ không thể tìm được chỗ gửi con do các nhà trẻ tại đô thị không chịu nổi giá đất đai, sinh hoạt đắt đỏ.

Ngoài chính sách dành cho cấp mẫu giáo, chính phủ Nhật cũng dự kiến triển khai chính sách giảm học phí dành cho các cấp cao hơn từ đầu năm 2020.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

Cùng với cả nước, trong tháng 4 này, Thừa Thiên Huế đồng loạt ra quân và tăng tốc thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Với sự trợ giúp từ phần mềm CAPI (một mô-đun phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn thực địa chuyên dụng) trên thiết bị điện tử đã giúp các lực lượng điều tra viên “tăng tốc” trong quá trình thực hiện điều tra.

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top