ClockThứ Tư, 03/05/2017 06:25

Nhật kêu gọi nỗ lực phi hạt nhân

TTH.VN - Phát biểu trong một cuộc họp ở Vienna hôm qua (2/5), Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida kêu gọi các cường quốc hạt nhân và các cường quốc phi hạt nhân hợp tác với nhau để hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Mỹ, Nhật, Hàn họp 3 bên về vấn đề hạt nhân của Triều TiênNhật Bản chi 2,1 triệu USD giúp Iran đảm bảo an ninh hạt nhânNhật Bản kiểm tra nhà máy điện hạt nhân sau động đất

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: NHK

Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Kishida được đưa ra tại cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị 2020 nhằm xem xét Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân ở Vienna, Áo. Ông trở thành Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Nhật Bản tham dự cuộc họp, với hầu hết các nước đều được đại diện bởi các quan chức cấp cao.

Ngoại trưởng Kishida nói rằng, việc phát triển tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên đang đặt ra mối đe dọa thực sự cho cộng đồng quốc tế. Điều này được xem là một thách thức đối với chế độ giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa và quay trở lại chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân càng sớm càng tốt.

Theo ông, nỗ lực hướng tới một thế giới phi hạt nhân cần được thực hiện một cách thực tế, và đề xuất nên đưa ra một khuôn khổ pháp lý cho một thế giới không có vũ khí hạt nhân, sau khi vũ khí hạt nhân được giảm xuống mức thấp.

Cũng tại cuộc họp, Ngoại trưởng Kishida bày tỏ quyết tâm của Nhật Bản trong việc dẫn đầu các nỗ lực để bãi bỏ vũ khí hạt nhân. Ông nói rằng Nhật Bản sẽ mời các chuyên gia tham dự một cuộc họp về giải trừ hạt nhân dự kiến sẽ được tổ chức trong năm nay.

Bảo Nghi (Lược dịch từ NHK & Japantimes)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top