ClockThứ Hai, 29/06/2015 10:58

Ông Nguyễn Viết Dũng yêu cầu trả lại đất là không có cơ sở

TTH - Ông Nguyễn Viết Dũng ở thôn Hưng Long, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền gửi đơn khiếu nại về việc thửa đất của gia đình ông nay thuộc sự quản lý của chính quyền địa phương. Sau khi nhận đơn, Báo Thừa Thiên Huế đã chuyển nội dung ông khiếu nại đến UBND huyện Phong Điền. Ngày 15/6, UBND huyện có Công văn số 115/UBND-TTr về việc trả lời đơn của ông.

Nội dung công văn cho biết, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) kiểm tra, xác minh các nội dung nêu trong đơn; đồng thời, 3 lần mời ông Dũng đến làm việc, xác minh hiện trạng thửa đất nhưng ông không đến, vụ việc vì thế kéo dài, chưa giải quyết được.

Ngày 1/7/2014, theo giấy mời của UBND huyện, ông Dũng đã đến làm việc và kiểm tra hiện trạng sử dụng đất. Ông cam kết sẽ cung cấp cho Phòng TN&MT huyện bản đồ thửa đất T.460 hoặc T465 tờ bản đồ số 5, nhưng đến ngày 6/8/2014, ông Dũng chỉ cung cấp bản sao biên bản làm việc về đất đai do UBND xã Phong Hiền lập ngày 11/4/1998 giải quyết tranh chấp thửa đất ở vị trí khác, không liên quan đến vị trí đất đề cập trong đơn.
Quá trình cơ quan chức năng huyện kiểm tra hồ sơ đất đai trước đây, xác minh thực địa và lấy ý kiến các hộ sống lâu năm tại thôn Hưng Long cho thấy: Tờ bản đồ số 5 ở xã Phong Hiền theo Chỉ thị 299/TTg không thuộc thôn Hưng Long mà thuộc thôn Truông Cầu. Trong bản đồ và sổ mục kê chỉ thể hiện 2 thửa đất, gồm thửa đất số 01, diện tích 20.000m2, loại đất sông suối. Thửa đất số 2, diện tích 70.000m2, loại đất cát. Cả hai thửa đất đều do UBND xã quản lý.
Theo nội dung đơn ghi ngày 24/11/1997 của ông Dũng xin xây dựng lại nhà thờ họ Nguyễn thì ông Lê Hẹ- Đội trưởng Đội sản xuất độc lập có xác nhận “Tại xứ đồng Miếu Hội trước có nhà thờ họ Nguyễn”. Tuy nhiên, qua kiểm tra, xác minh thì tại xứ đồng Miếu Hội từ trước đến nay không có nền móng cũ hay nhà thờ họ Nguyễn.
Công văn của UBND huyện Phong Điền cũng cho biết, kiểm tra các hồ sơ (bản đồ 299, sổ mục kê, sổ đăng ký ruộng đất) cho thấy không có dấu hiệu làm giả hồ sơ để chiếm đoạt đất của gia đình ông Dũng.
Trước đó (ngày 26/8/2014), UBND huyện có Thông báo số 204/TB-UBND về việc trả lời nội dung đơn của ông Nguyễn Viết Dũng với nội dung không công nhận đơn kiến nghị của ông; đồng thời đã báo cáo UBND tỉnh về nội dung vụ việc. Ngày 20/12/2014 và ngày 18/3/2015, ông Dũng tiếp tục có đơn khiếu nại gửi UBND huyện. Thanh tra huyện đã có buổi làm việc để giải thích, hướng dẫn và yêu cầu ông Dũng cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại nhưng ông không cung cấp được. Căn cứ khoản 2, Điều 6, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; điểm a, khoản 3, Điều 3 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND tỉnh thì đơn khiếu nại của ông Dũng không đủ điều kiện thụ lý. Như vậy, từ khi tiếp nhận đơn của ông Dũng, UBND huyện đã giải quyết theo đúng trình tự thủ tục về quy trình giải quyết đơn thư. Việc ông Dũng yêu cầu trả lại đất cho gia đình ông là không có cơ sở.
Báo Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục tìm hiểu và trở lại vấn đề này khi có thông tin mới.
Tổ Bạn đọc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Để sông Hương mãi xanh

Không vui và lấy làm tiếc là cảm giác của không chỉ tôi mà cả nhiều người trên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và cầu gỗ lim vào mỗi sáng khi nhìn thấy cảnh tượng hoa đăng giấy nổi bập bềnh bên bờ sông Hương - dòng sông thơ mộng và đẹp nổi tiếng của Huế.

Để sông Hương mãi xanh
Chuyện tử tế bên cầu Ga Huế

Chiều muộn, một người đàn ông lớn tuổi, tóc hoa râm ngồi cặm cụi băng bó hai chiếc chân đế bằng sắt của tấm pano vừa được lắp trên cầu ga Huế. Ông bảo làm thế để tránh thương tích cho người nếu không may va phải, nhất là những ngày này Huế đón người dân, du khách nơi khác về rất đông.

Chuyện tử tế bên cầu Ga Huế
Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn

Lâu nay lễ hội đua thuyền cuả tỉnh và TP.Huế trong các ngày lễ được tổ chức qui mô lớn trên sông Hương đoạn trước Phu Văn Lâu. Theo tôi tổ chức đua thuyền trên khúc sông trước công viên Trịnh Công Sơn thì hợp lí hơn.

Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn
Đừng tạo mối nguy cho người tham gia giao thông

Tại một số tuyến đường, tình trạng cây xanh không được cắt tỉa mọc lấn ra đường che lấp đèn tín hiệu giao thông. Điều này không những gây mất mỹ quan, mà còn tiềm ẩn nhiều mối nguy đối với người tham gia giao thông.

Đừng tạo mối nguy cho người tham gia giao thông

TIN MỚI

Return to top