ClockThứ Hai, 01/07/2013 05:48

Phá đường dây đưa người Việt ra nước ngoài trái phép

TTH - Ngày 29/6/2013, trên tuyến Quốc lộ 1A tại địa bàn thôn Đồng Lâm, xã Phong An, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT) Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Bùi Thị Nị (SN 1969), trú tại bản Khu Xừa, huyện Lủng Xựng, tỉnh Nam Ninh (Trung Quốc) đang thực hiện hành vi tổ chức đưa người ra nước ngoài (Trung Quốc) trái phép. Nạn nhân là 2 cô gái: N.T.V (SN 1987) và N.T.O (SN 1984), đều trú tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước đó, tối 26/6/2013, sau khi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, đối tượng Bùi Thị Nị đến tạm trú tại nhà người chị là bà Bùi Thị Hoa (SN 1957) còn gọi là Căn Lê, trú tại thôn Phú Thành, xã Phú Vinh, huyện A Lưới để tổ chức đưa các nạn nhân nói trên ra nước ngoài (Trung Quốc) trái phép. 6h30 ngày 29/6/2013, Bùi Thị Nị mua vé xe ô tô khách cho 2 cô gái từ A Lưới về Huế; sau đó đưa các nạn nhân ra tuyến Quốc lộ 1A bắt xe khách đi Quảng Ninh. Với tinh thần cương quyết đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép này, lực lượng Phòng PCTPMT Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi, mật phục, đồng thời phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kịp thời tiến hành kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật và bắt giữ đối tượng cùng các tang vật, giải cứu cho các nạn nhân. Theo chị N.T.V – một trong số nạn nhân của vụ việc, Bùi Thị Nị hứa hẹn sẽ đưa họ sang Trung Quốc tìm việc làm với mức lương cao.

 

Đối tượng Bùi Thị Nị khai nhận hành vi phạm pháp trước lực lượng chức năng. Ảnh: Bá Trí

 

 

Qua đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận quê quán ở Đồng Môn, Lạc Thủy, Hòa Bình; hiện nay đang cư trú tại bản Khu Xừa, huyện Lủng Xựng, tỉnh Nam Ninh (Trung Quốc). Trước đây đã từng tổ chức đưa người từ Việt Nam ra nước ngoài (Trung Quốc) bằng con đường vượt biên.

 

Trung tá Tôn Thất Nguyên Đạt, Phó trưởng Phòng PCTPMT Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Từ cuối năm 2012 đến nay, hoạt động tổ chức đưa người ra nước ngoài (Trung Quốc) trái phép thông qua hình thức tuyển dụng lao động thuê, giúp việc nhà, kết hôn... trên địa bàn huyện A Lưới xuất hiện trở lại. Trước đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phá vụ án tuyển người đi lao động trá hình, giải cứu 5 nạn nhân ở địa bàn huyện A Lưới. Cùng với thành công của chuyên án trước, Chuyên án 704L này kết thúc đã phá được đường dây tổ chức đưa người Việt Nam ra nước ngoài (Trung Quốc) bằng con đường vượt biên, kịp thời bắt giữ đối tượng Bùi Thị Nị, giải cứu các nạn nhân trên. Đối tượng khai nhận nếu vụ này trót lọt sẽ tiếp tục thực hiện hành vi phạm pháp đối với 8 nạn nhân khác tại địa bàn huyện A Lưới đang nằm trong tầm ngắm của Bùi Thị Nị. Thành quả này góp phần đắc lực giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tuyến biên giới đất liền của tỉnh.

Bá Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ

Theo lực lượng công an, nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5/2024, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo, trộm cắp tài sản. Do vậy, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt lưu ý với người dân, cần đề phòng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để không để kẻ xấu lợi dụng.

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ
Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Return to top