ClockThứ Năm, 05/05/2016 06:05

Phát biểu bế mạc Festival Huế 2016

TTH.VN - Có thể khẳng định rằng, các hoạt động của Festival Huế 2016 đã đón nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân và du khách.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo của Đảng và Nhà nước và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kính thưa các vị khách quốc tế.

Kính thưa quý vị đại biểu. Thưa toàn thể nhân dân.

Sau một thời gian tổ chức các hoạt động, đặc biệt trong 06 ngày cao điểm từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 04 tháng 5, Festival Huế lần thứ 9 - 2016 với sự tham gia của gần 1.200 nghệ sĩ, diễn viên (trong đó 271 nghệ sĩ quốc tế, gần 900 nghệ sĩ, diễn viên trong nước) và hàng ngàn nghệ sĩ, diễn viên quần chúng đến từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ đã mang lại cho công chúng và du khách 53 chương trình nghệ thuật và lễ hội đặc sắc, hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế và văn hóa của các quốc gia, vùng lãnh thổ như khai mạc, Đêm hoàng cung, lễ Tế Giao, Chương trình Áo dài, Liên hoan Ẩm thực Quốc tế, Hội thảo khoa học quốc tế về ẩm thực dân gian và cung đình Huế, Lễ hội Quảng chiếu, Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế, Lễ hội Hiphop quốc tế, chương trình nhạc rock Lửa Cố đô, chương trình Huế dịu dàng về miền Hương Ngự, âm nhạc Trịnh Công Sơn, lễ hội đường phố, festival thơ, festival diều Huế, Festival y học cùng nhiều hội thảo khoa học, triển lãm nghệ thuật...

Cũng trong khuôn khổ Festival Huế 2016, Phiên họp đầu tiên của dự án “Thành lập mạng lưới các thành phố văn hóa của diễn đàn hợp tác Đông Á – Mỹ La tinh” (FEALAC) được tổ chức tại Huế. Và, Huế được tuyên bố là thành phố văn hóa tiêu biểu của FEALAC trong 2 năm tới.

Sự trình diễn mang tính chuyên nghiệp của các đoàn, nhóm nghệ thuật hay sự ngẫu hứng của những diễn viên quần chúng tuy có khác biệt nhưng tựu chung đều hướng về mục đích tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện tinh thần giao lưu, đoàn kết, hội nhập và phát triển đã đem lại cho Thừa Thiên Huế, cố đô Huế một diện mạo mới, sức sống mới, là Thành phố Festival đặc trưng, thành phố du lịch, thành phố di sản. Festival Huế thực sự là cơ hội để tăng cường tình đoàn kết hữu nghị của các quốc gia, dân tộc qua giao lưu văn hóa nghệ thuật.

Đến thời điểm này, chúng ta vui mừng khẳng định rằng Festival Huế lần thứ 9 - 2016 đã thành công tốt đẹp, thương hiệu Festival Huế tiếp tục được khẳng định và khó phai mờ trong lòng người dân và du khách.

Kính thưa quý vị đại biểu. Thưa toàn thể nhân dân.

Trong giờ phút lưu luyến trước lúc nói lời tạm biệt Festival Huế 2016, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban tổ chức Festival Huế, chúng tôi xin bày tỏ lòng cám ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo hỗ trợ và dõi theo mỗi bước phát triển của Festival Huế; xin cám ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương, các tỉnh, thành trong cả nước, các tổ chức quốc tế đã phối hợp, hỗ trợ, trong quá trình tổ chức Festival Huế 2016.

Xin cám ơn các đối tác, các đoàn nghệ thuật và các địa phương trong nước đã đến với Festival Huế, góp phần làm phong phú, sôi động cho Festival Huế 2016.

Xin cám ơn Tổng đạo diễn, các đạo diễn, văn nghệ sĩ, cán bộ kỹ thuật trong và nước ngoài đã mang tài năng, tâm huyết của mình đến với Festival Huế.

Chúng tôi trân trọng ghi nhận và cám ơn Nhà tài trợ kim cương: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Carlsberg Việt Nam. Nhà tài trợ truyền thống Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Nhà tài trợ vàng: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam, Tập đoàn Bitexco. Nhà tài trợ đồng: Vingroup, Công ty Du lịch Vietravel, Công ty TNHH truyền thông Hạnh phúc Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty viễn thông MobiFone, Quảng cáo Lê Nguyễn Đà Nẵng, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Công ty cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp khác đã tài trợ để tổ chức Festival Huế 2016.

Xin chân thành cám ơn các cơ quan bảo trợ thông tin và các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, quốc tế và địa phương đã đến dự, đưa tin quảng bá, góp phần quan trọng vào sự thành công của Festival.

Xin cám ơn nhân dân thành phố Huế, nhân dân tỉnh nhà, nhân dân cả nước, bà con đồng hương Thừa Thiên Huế và người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài cùng du khách trong nước và quốc tế đã quan tâm, theo dõi, tham gia và ủng hộ cho Festival Huế 2016.

Hoan nghênh, biểu dương các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương của tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn cùng các em tình nguyện viên, liên lạc viên đã nỗ lực, cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao để Festival Huế 2016 diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật của đất nước, của quê hương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam.

Có thể khẳng định rằng, các hoạt động của Festival Huế 2016 đã đón nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân và du khách. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi những thiếu sót, khiếm khuyết, rất mong đồng chí, nhân dân, bạn bè quốc tế thông cảm và cùng chia sẻ.

Kính chúc quý vị khách quý và toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống và công tác.

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tại Festival Huế lần thứ 10.

Xin trân trọng cảm ơn./.

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bế mạc Hội Xuân Giáp thìn 2024

Chiều 14/2 (nhằm ngày mồng 5 Tết Giáp thìn), UBND T,P. Huế tổ chức bế mạc Hội Xuân Giáp thìn 2024. Tham dự có lãnh đạo thành phố; các sở, ban, ngành, các Hội Sinh vật cảnh và người dân.

Bế mạc Hội Xuân Giáp thìn 2024
Bế mạc chương trình tết Huế 2024

Sáng 5/2, Ban Tổ chức (BTC) chương trình tết Huế 2024 tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các đơn vị, địa phương. Tham dự, có UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định; lãnh đạo thành phố và các ban ngành, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn.

Bế mạc chương trình tết Huế 2024
Return to top