ClockThứ Ba, 17/03/2020 07:00

Phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao

TTH - Với định hướng xây dựng Đại học (ĐH) Huế trở thành ĐH Quốc gia, đa ngành, đa lĩnh vực và chất lượng cao, ngoài việc mở các ngành đáp ứng nhu cầu xã hội, ĐH Huế cũng đang thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chuẩn đầu ra.

Đủ điều kiện và cơ sở để xây dựng trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế tại lễ tốt nghiệp

Mở ngành mới đáp ứng nhu cầu xã hội

Năm 2020, bên cạnh 102 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 55 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, ĐH Huế mở thêm nhiều ngành mới trình độ ĐH ở các cơ sở đào tạo, nâng số ngành đào tạo trình độ ĐH lên 146 ngành; trong đó, các ngành mới, gồm: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh tế quốc tế (Trường ĐH Kinh tế); Nông nghiệp công nghệ cao (Trường ĐH Nông lâm); Hộ sinh (Trường ĐH Y dược); Quản trị và phân tích dữ liệu (Trường ĐH Khoa học); Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo với ba chuyên ngành khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu kinh doanh (Khoa Kỹ thuật và Công nghệ); Quản trị du lịch và Công nghệ giải trí và Quan hệ quốc tế (Khoa Quốc tế).

Bên cạnh các ngành đã hoàn thành đề án và các thủ tục liên quan để mở ngành, một số đơn vị cũng đang nghiên cứu mở thêm ngành mới trong bối cảnh nhu cầu thị trường lao động đang thiếu. PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế chia sẻ, nhà trường hướng tới những ngành theo hướng kỹ thuật, hệ kỹ sư. Còn theo TS. Đỗ Xuân Phú, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Nghệ thuật, nhà trường đang nghiên cứu mở thêm các ngành: Phục chế và bảo tồn di sản, mỹ thuật đa phương tiện hay hoạt hình. “Đó là những ngành hiện nay các trường vẫn còn thiếu trong khi nhu cầu lao động cần. Điển hình như ngành phục chế và bảo tồn di sản, qua khảo sát và trên thực tiễn cả nước chưa có đơn vị nào đào tạo bài bản. Trong khi đó, công tác phục chế, bảo tồn di sản hiện nay rất cần thiết. Trường cũng đã được Viện Pháp hỗ trợ nhân sự trong đào tạo, họ cũng gửi chương trình để chúng tôi tham khảo”, TS. Đỗ Xuân Phú chia sẻ.

TS. Nguyễn Công Hào, Trưởng ban Đào tạo và Công tác Sinh viên ĐH Huế khẳng định, ĐH Huế hướng đến những ngành mà xã hội cần, nhất là các ngành liên kết quốc tế, các ngành theo xu thế phát triển của xã hội về kỹ thuật, công nghệ cao, y tế, ngoại giao, trí tuệ nhân tạo và các ngành sư phạm giảng dạy bằng tiếng Anh… “ĐH Huế đang xây dựng để phát triển thành ĐH Quốc gia và một trong những nhiệm vụ của ĐH Vùng, ĐH Quốc gia là phát triển nguồn nhân lực cho vùng, cho quốc gia nên việc mở những ngành mới như đã nói là rất phù hợp và cần thiết”, TS. Nguyễn Công Hào nhấn mạnh.

Đào tạo tốt, sinh viên ĐH Huế có thể cạnh tranh việc làm tốt (Ảnh minh họa)

Theo PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc ĐH Huế, đối với những đơn vị mới, ngành mới, ĐH Huế có kế hoạch huy động nguồn lực, tập hợp đội ngũ những cán bộ, giảng viên có trình độ cao tại các đơn vị, khai thác thêm hiệu quả, chuyên môn từ những người tài.

Đảm bảo chuẩn đầu ra

Theo đại diện lãnh đạo ĐH Huế, trong định hướng đào tạo rất quan tâm đến việc đảm bảo chất lượng, chuẩn đầu ra, không để xảy ra tình trạng mở ngành nhưng thiếu chất lượng. Thời gian qua, các trường thành viên của ĐH Huế đã tiến hành kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo, nhất là kiểm định đánh giá ngoài với sự tham gia của đoàn chuyên gia từ Trung tâm Kiểm định chất lượng ĐH Quốc gia Hà Nội. Các trường đang từng bước kiểm định các chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra. “ĐH Huế cũng đã có Nghị quyết về tăng cường công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục để hội nhập quốc tế, giai đoạn 2018 - 2025; trong đó, đặt ra các chỉ tiêu cụ thể là đến năm 2025 có ít nhất 50% chương trình đào tạo được kiểm định trong nước và quốc tế; phấn đấu có 25 – 30 chương trình đào tạo chất lượng cao, liên kết nước ngoài”, đại diện lãnh đạo ĐH Huế nhấn mạnh.

ĐH Huế đang tập trung để rà soát ngành nghề đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo ĐH và sau ĐH, phát triển theo hướng liên ngành, những ngành nghề mới xuất hiện theo nhu cầu xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là phát triển các chương trình liên kết có hiệu quả. Ngoài việc tập trung kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia AUN-QA thì ĐH Huế cùng các trường cũng chú trọng cải tiến chất lượng sau kiểm định của các trường thành viên theo kiến nghị của đoàn đánh giá ngoài từ nay đến năm 2023.

Theo PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, ĐH Huế cũng đang thí điểm nâng chuẩn ngoại ngữ từ B1 lên B2; đồng thời, áp dụng chuẩn quốc tế đối với những đơn vị đáp ứng tốt, thông qua nhiều hình thức như tạo “áp lực” đầu vào bằng cách nâng chuẩn cao hơn, tăng cường đào tạo bằng tiếng Anh…

Bài, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Return to top