ClockThứ Ba, 19/07/2022 15:38

Phát triển thêm gần 2.500 đoàn viên công đoàn

TTH.VN - Đó là một trong những kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức sáng 19/7.

Trang bị kỹ năng truyền thông cho cán bộ công đoànLiên đoàn Lao động TP. Huế: Tuyên dương, khen thưởng 517 học sinh giỏi các cấpTập huấn thể dục giữa giờ cho cán bộ công đoàn cơ sở

Trao bằng khen tuyên dương sáng kiến nỗ lực vượt khó 

Sáu tháng đầu năm, các cấp công đoàn ký kết với 4 đối tác tổ chức khám sức khoẻ miễn phí, bán hàng ưu đãi, giảm giá cho trên 2.349 đoàn viên, người lao động với số tiền trên 365,7 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp công đoàn thực hiện 8 chương trình “Điều ước đoàn viên” với số tiền 40 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 27 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 720 triệu đồng; giải ngân 23 dự án vay với số tiền 4,8 tỉ đồng cho 240 lao động để phát triển kinh tế gia đình, tăng thêm thu nhập từ ngân sách Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo.

Toàn tỉnh có 3.349 lượt nộp sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19; có 137 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động.  

Từ nay đến cuối năm, các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung chăm lo, phúc lợi đoàn viên người lao động thông qua chương trình “Điều ước đoàn viên”, “Cùng em đến trường”, “Phiên chợ công nhân”...; hưởng ứng cuộc thi viết “Vòng tay công đoàn” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng, thực hiện giai đoạn 1 chương trình "1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19"

Tin, ảnh: Hải Thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Phú Lộc: Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Chiều 1/4, Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 16, khóa XV (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 05 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phú Lộc Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến
“Hạnh phúc cho em”

Sáng 16/3, hàng trăm phụ huynh và học sinh đã tham dự những hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Hạnh phúc cho em” do Hội Bảo vệ Quyền trẻ em (BVQTE) tỉnh cùng Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp tổ chức.

“Hạnh phúc cho em”
Return to top