ClockThứ Sáu, 04/10/2019 17:48

Phóng viên thường trú luôn bám sát tình hình kinh tế xã hội của địa phương

TTH.VN - Chi hội Nhà báo thường trú tại Huế sẽ tập trung vào việc xây dựng Chi hội thành một khối đoàn kết, thống nhất, ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; có mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó với các chi hội bạn…

Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Nhà báo tỉnhXây dựng giải báo chí tỉnh ngang tầm khu vực và quốc giaNhìn lại và đi tớiBồi dưỡng phóng sự ảnh báo chí cho trên 30 học viên

Ban thư ký Chi hội Nhà báo thường trú tại Huế ra mắt tại đại hội

Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024 của Chi hội Nhà báo thường trú tại Huế đã xác định phương hướng như thế vào chiều 4/10 ngay sau khi bầu ra Ban thư ký Chi hội. Nhà báo Lê Văn Minh Tự, Báo Tuổi Trẻ được bầu làm Thư ký Chi hội.

Ngoài ra, Nhà báo Bùi Ngọc Long (Báo Thanh Niên) được bầu làm Phó Thư ký thường trực và Nhà báo Nguyễn Cộng Hậu (Báo Nhân Dân) được bầu làm Phó thư ký.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã gửi lãng hoa chúc mừng Đại hội. Đến dự, có ông Nguyễn Chí Quang - TUV, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nhà báo Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành...

Chi hội Nhà báo Thường trú tại Huế trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập theo quyết định của Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngay sau khi có quyết định thành lập, ngày 12/10/2018, Chi hội Nhà báo Thường trú tại Huế đã có lễ ra mắt với Ban thư ký lâm thời.

Theo Đại hội, sau khi được thành lập, Chi hội đã đoàn kết, nhất trí, bám sát yêu cầu và nhiệm vụ mà Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế giao phó; tham gia tích cực các hoạt động do Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, phân công. 

Các hội viên của chi hội đã bám sát tình hình kinh tế xã hội của địa phương, tham gia đưa tin, viết bài, phóng sự, truyền hình… đậm nét những chương trình, đề án lớn, nổi bật của tỉnh như: Đề án Ngày Chủ nhật xanh; Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế; Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025… 

Ngoài ra, bám sát các chương trình trọng điểm như: Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ. 2. Chương trình phát triển đô thị, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật; Chương trình cải cách hành chính gắn liền với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh…

Ở nhiệm kỳ mới, Chi hội tập trung vào việc xây dựng Chi hội Nhà báo Thường trú thành khối đoàn kết, thống nhất, ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; có mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó với các chi hội bạn; góp phần vào sự phát triển vững mạnh, toàn diện của Hội Nhà báo Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh đó, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi hội góp phần thiết thực vào việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ X Hội nhà báo Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, Luật báo chí 2016 (sửa đổi), những Quy định về đạo đức người làm báo.

Tin, ảnh: Phan Thành

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 có nhiều quy định kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tín dụng là chia sẻ của ông Lê Việt Sỹ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh với Báo Thừa Thiên Huế.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng
Return to top