Chính trị - Xã hội An sinh xã hội
Quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động
TTH - Ông Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: “Năm 2015, nhờ các doanh nghiệp hoạt động ổn định nên đã thu hút được nhiều lao động trẻ ở lại cống hiến cho quê hương”.
Công nhân Công ty TNHH MSV trong giờ làm việc
Tuyển dụng lao động ở ngành dệt may tăng
Nhằm góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Trung tâm Dệt may của miền Trung, nhiều doanh nghiệp may trong tỉnh đã tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và tuyển dụng nhiều lao động. Đáng chú ý, Công ty Scavi Huế sau khi xây dựng xong nhà máy thứ 2 đã tuyển thêm 933 lao động, tiếp đến là Công ty Hanesbrand Việt Nam - chi nhánh Huế (gọi tắt HBI) tuyển 576 lao động. Các công ty dệt may khác như An Thiên Phát, MSV, Phú Hòa An tuyển dụng từ 200 lao động trở lên. Với mức lương bình quân hơn 3 triệu đồng mỗi tháng, cùng với sự quan tâm về các chế độ chính sách như đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… một lượng lớn lao động trẻ, nhất là lao động ở các vùng nông thôn đã không chọn con đường vào Nam tìm việc như dự tính. Chị Mai Liên, công nhân Công ty HBI cho biết: “Trước đây, tôi định vào Nam tìm việc, nhưng nhờ gia đình giữ lại rồi xin việc tại Công ty HBI, hiện lương cơ bản của tôi mỗi tháng hơn 4 triệu đồng. Nếu chịu khó làm thêm sẽ được tính theo sản phẩm. Trong khi đó, nếu ở xa nhà tôi phải chịu những chi phí khác như tiền thuê nhà, chi tiêu đắt đỏ… tính ra cũng ngang nhau. Cái lợi hơn là tôi được ở gần gia đình”. Hiện nay, bắt đầu có sự cạnh tranh thị trường lao động trong tỉnh nên người lao động có cơ hội chọn lựa công việc phù hợp với điều kiện của mình. Tuy nhiên, không có tình trạng tranh chấp lao động; đình công không xảy ra.
Tiếp tục thực hiện Đề án “Giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2015” do UBND tỉnh phê duyệt, các cấp, các ngành đã tham mưu thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giải quyết việc làm cho người lao động. Nhờ đó, công tác giải quyết việc làm của tỉnh năm 2015 vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, năm qua, Thừa Thiên Huế giải quyết việc làm cho trên 16.000 lao động, đạt trên 101% kế hoạch đề ra. Trong đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với các địa phương tổ chức 32 phiên giao dịch tại sàn giao dịch và các địa phương Nam Đông, Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền, Trường đại học Kinh tế giải quyết mới cho 2.659 lao động; xuất khẩu được 159 lao động; thông qua phát triển của các doanh nghiệp tuyển dụng 9.830 lao động; các hoạt động cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm giải quyết được 1.692 lao động. Số còn lại làm việc thông qua tổ chức các lễ hội, hoạt động văn hóa và hoạt động kinh tế trong lĩnh vực phi kết cấu. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, sản xuất cầm chừng hoặc giải thể làm cho hơn 2.000 công nhân lao động mất việc.
Đào tạo công nhân lành nghề
Đào tạo nguồn nhân lực hiệu quả là hướng phát triển nhanh, bền vững bên cạnh việc đưa ra nhiều chính sách, cơ chế hợp lý để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Thừa Thiên Huế. Song, tại tỉnh đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên sâu, đội ngũ công nhân lành nghề, cán bộ quản lý các vị trí cao chưa đáp ứng với nhu cầu tuyển dụng. Thời gian qua, nhờ một số doanh nghiệp hoạt động ổn định nên thu hút được lực lượng lao động trẻ có đủ kinh nghiệm từ các thành phố lớn trở về quê làm việc.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, hệ thống đào tạo nghề từ cơ sở đến các trường trung cấp, cao đẳng công lập cũng như ngoài công lập hàng năm đào tạo hơn 16 ngàn học viên cơ bản đã đáp ứng đủ lực lượng lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Có được kết quả này là nhờ cách đổi mới trong đào tạo. Hầu hết các trường chuyển hướng đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp chứ không chỉ đào tạo các ngành nghề hiện có của trường. Nhiều doanh nghiệp ký hợp đồng đào tạo với trường sau tuyển dụng, như Công ty HBI hợp đồng với Trường trung cấp Nghề Quảng Điền hàng năm đào tạo công nhân các nghề điện, xây dựng, hàn… phù hợp với nhu cầu thực tế từng bộ phận của công ty. Công ty Scavi dự kiến sau khi mở rộng nhà máy thứ 3 trong năm 2016 sẽ tuyển thêm khoảng 1.000 công nhân và sẽ phối hợp với Trường trung cấp Nghề Âu Lạc đưa số công nhân mới tuyển vào đào tạo. Ông Trần Văn Mỹ, Giám đốc Công ty Scavi cho biết: “Ngoài việc đầu tư toàn bộ máy móc phục vụ công tác đào tạo, chúng tôi sẽ đưa cán bộ có tay nghề cao của công ty trực tiếp hướng dẫn học viên trong thời gian đào tạo”.
Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội khẳng định: “Hàng năm có từ 85% đến 90% học viên các trường nghề có việc làm sau khi ra trường. Tuy nhiên, công tác tuyển sinh tại các cơ sở đào tạo nghề vẫn gặp nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất là do các bậc phụ huynh luôn hướng con em vào các trường đại học”. Ông Quang khẳng định, nhiều học viên của các trường dạy nghề có mức thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng mỗi tháng ngay thời gian đầu tiên mới đi làm như các học viên ngành điện ở Trường trung cấp Nghề Quảng Điền. Thực tế thì các trường nghề chưa phải là đích cuối của mỗi người, nếu học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông không có khả năng hay thực lực để thi vào các trường đại học thì sau khi học nghề có thể học liên thông để nâng cao trình độ. Ảo tưởng về việc có cho được bằng đại học đã khiến nhiều người tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ rồi nhưng vẫn không tìm được việc, cuối cùng phải làm công nhân ở các công ty may mặc. Buồn là họ không dám ghi bằng cấp vào hồ sơ vì sợ ảnh hưởng đến vấn đề tiền lương.
Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới cơ bản về công tác quản lý dạy nghề để tạo động lực phát triển dạy nghề theo hướng chuẩn hóa phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động hiện nay. Dự kiến năm 2016, tỉnh phấn đấu tối thiểu phải giữ chỉ tiêu giải quyết được việc làm mới cho 16.000 lao động.
Bài, ảnh: Hương Lan
- Nhiều góp ý xuất phát từ thực tiễn cho Dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) (27/05)
- Khi phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ doanh nghiệp (27/05)
- Xây dựng và triển khai các kế hoạch về công tác tuyển quân năm 2023 (27/05)
- Đặt người nông dân ở vị trí trung tâm (27/05)
- Ngày 27/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận các dự án Luật (27/05)
- Nhiều ý kiến góp ý về Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) (27/05)
- Nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin về công tác dân vận (27/05)
- Giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ (27/05)
-
Khi phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ doanh nghiệp
- Nhiều ý kiến góp ý về Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
- Giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ
- Thêm “lò nóng” chống tham nhũng ở địa phương
- Tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở
- Những công trình ý nghĩa, thiết thực
- Khởi công “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
- Làm tốt vai trò cầu nối, đưa ý kiến cử tri đến với Quốc hội
- Những kỷ vật thiêng liêng của Bác Hồ
- Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương
-
Thống nhất cao Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa
- Bà Hoàng Thị Thùy Linh được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh đoàn
- Vì một Huế xanh - sạch - sáng
- Ngày mai (21/5), công an cấp huyện và xã đồng loạt cấp đăng ký xe ô tô và mô tô, xe máy
- Ông Nguyễn Văn Phúc giữ chức Giám đốc Sở Du lịch
- Thành công từ sự đồng thuận
- Tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở
- Những kỷ vật thiêng liêng của Bác Hồ
- Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh nhận bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương và UBND tỉnh
- Khai trương Văn phòng dự án KOICA tại Huế
-
Tặng hơn 100 đầu sách cho Thư viện Trường tiểu học Quảng Thái
-
Những công trình ý nghĩa, thiết thực
-
Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh nhận bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương và UBND tỉnh
-
15 đơn vị đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan các Cung, Trung tâm Thanh thiếu niên
-
Vừa hoạt động Đoàn, vừa phát triển kinh tế
- Xem tin mới nhất hôm nay
- Đồng phục công nhân thiên bằng
- Việc làm tại Hà Nội
- tìm việc làm tại nhà