ClockThứ Sáu, 23/12/2022 18:54

Quảng Điền: Tìm nguyên nhân tai nạn giao thông nghiêm trọng để có biện pháp khắc phục

TTH.VN - Chiều 23/12, huyện Quảng Điền tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Xác định nguyên nhân vụ xe ô tô con gây tai nạn giao thông liên hoàn làm 8 xe mô tô hư hỏngĐiều tra vụ xe ô tô va chạm liên hoàn làm nhiều xe mô tô hư hỏngCần có giải pháp mạnh kéo giảm tai nạn giao thôngKiểm soát kiềm chế tai nạn giao thôngĐể không còn ám ảnhỦy ban An toàn Giao thông Quốc gia thăm viếng các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn làm ba người chếtBắt tạm giam lái xe ô tô tải liên quan tai nạn giao thông nghiêm trọng làm thai phụ và 2 con nhỏ tử vongChia sẻ cùng nạn nhân, người thân nạn nhân bị tai nạn giao thông

Công an Quảng Điền ra quân đảm bảo trật tự ATGT dịp tết Nguyên đán 2023

Năm 2022, tình hình trật tự ATGT ở Quảng Điền có sự chuyển biến tích cực, Ban ATGT huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông; tổ chức duy tu, sửa chữa, kẻ sơn gờ giảm tốc, san, gạt lề đường, chống giảm tầm nhìn trên một số tuyến đường; tình hình trật tự công cộng và trật tự ATGT được giữ vững.

Tuy nhiên, trong năm xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông làm chết 12 người, bị thương 12 người. 

Dịp tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, các cấp, các ngành huyện Quảng Điền tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân; tăng cường tuần tra, kiểm soát, khắc phục các “điểm đen” trên các tuyến giao thông; rút kinh nghiệm, tìm ra những nguyên nhân xảy ra tai nạn giao nghiêm trọng trong năm 2022 để có biện pháp khắc phục.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, sáng 16/4 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong nước nhằm đánh giá những kết đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước
Return to top