ClockThứ Tư, 08/11/2017 07:26

Singapore tăng độ tuổi tối thiểu có thể mua bán và sử dụng thuốc lá lên thành 21

TTH.VN - Singapore dự định sẽ chính thức tăng độ tuổi tối thiểu có thể mua bán và sử dụng thuốc lá lên thành 19 vào ngày 1/1/2019, sau đó tiếp tục tăng lên thành 20 vào ngày 1/1/2020 và cuối cùng là 21 tuổi vào ngày 21/1/2021.

Tỷ lệ hút thuốc lá tăng cao trở lại ở Hàn QuốcTỷ lệ tử vong do nhiễm vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh cao hơn ung thưMỹ: Tặng tiền để khuyến khích công dân bỏ thuốcThái Lan ban bố lệnh cấm hút thuốc lá trên 20 bãi biển nổi tiếng

Singapore tăng độ tuổi tối thiểu có thể mua bán và sử dụng thuốc lá lên thành 21. Ảnh: CNA

Trong một phát biểu với báo giới ngày 7/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore Amrin Amin tuyên bố, độ tuổi tối thiểu có thể mua bán, sử dụng và cung cấp các sản phẩm thuốc là tại quốc gia giày sẽ là 21 tuổi, thay vì 18 tuổi như hiện nay.

Việc sửa đổi độ tuổi tối thiểu trong các điều luật về thuốc lá sẽ được Chính phủ nước này tăng dần trong vòng 3 năm, với mục tiêu giảm thiểu tối đa số lượng người nghiện thuốc và ảnh hưởng của khói thuốc đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ trưởng Amrin Amin cho biết, Singapore dự định sẽ chính thức tăng độ tuổi tối thiểu có thể mua bán và sử dụng thuốc lá lên thành 19 vào ngày 1/1/2019, sau đó tiếp tục tăng lên thành 20 vào ngày 1/1/2020 và cuối cùng là 21 tuổi vào ngày 21/1/2021.  Tuân theo điều luật mới và xây dựng thói quen mới là một cuộc hành trình dài và mất nhiều thời gian. Do đó, việc thực thi quy định theo từng giai đoạn sẽ tạo điều kiện tốt để kế hoạch này đạt được hiểu quả cao.

Theo đó, ước tính có khoảng ¼ (23%) nam giới Singapore có thói quen hút thuốc, cao hơn so với Úc vào khoảng 14,5% và Mỹ 15,6%. Hiện, mỗi ngày có 6 người Singapore thiệt mạng do sức khỏe bị hủy hoại nghiêm trọng vì ảnh hưởng của thuốc lá. Trong đó, 95% trong tổng số người nghiện thuốc xác nhận lần đầu tiên hút thuốc của mình là vào trước năm 21 tuổi.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024

Theo Chỉ số Thành phố Thông minh 2024 vừa được Viện Quản lý phát triển quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố, Singapore là thành phố thông minh thứ 5 trên thế giới, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng năm 2023. Đồng thời, đây cũng tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á và là thành phố châu Á duy nhất lọt vào top 10, đánh bại các thành phố như Bắc Kinh, Đài Bắc và Seoul.

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024
Return to top