ClockChủ Nhật, 29/03/2020 15:33

Sức sống nơi cảng cá

TTH.VN - Trước những khó khăn trong phát triển kinh tế khi dịch COVID-19 bùng phát, các tàu, thuyền đánh bắt hải sản vẫn vươn khơi bám biển.

Hoàn thiện bộ khung quản lý, điều hành tại các khu cách ly tập trungSức khỏe 3 bệnh nhân nặng tiến triển tốt hơn, 60 ca có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Thu mua cá ở cảng cá Thuận An 

3h30 sáng ngày 29/3, chúng tôi có mặt tại cảng cá Thuận An. Đây được xem là chợ đầu mối lớn nhất tỉnh về mặt hàng thủy, hải sản. Tại đây, các chủ vựa thu mua và mang đi phân phối tại chợ đầu mối Bãi Dâu, hoặc giao hàng cho những địa điểm đã kí kết.

Các tàu thuyền độc lập (không hợp đồng) với các chủ vựa có thể bán trực tiếp cho các tiểu thương. Chợ bắt đầu họp từ khoảng 2h sáng và kéo dài đến sáng sớm.

Hàng chục tàu cá hối hả vào bờ mang theo lượng lớn hải sản cung cấp cho thị trường trong tỉnh.

Trong phút chốc cảnh mua bán, lời qua tiếng lại đã rộn ràng cả một góc trời.

Tuy nhiên theo nhiều tiểu thương, lượng hải sản cập bến thời gian này ít hơn so với trước do sức mua tại các chợ không nhiều như trước đó.

Hải sản nhập cảng ít (như lời một số tiểu thương), song cảnh mua bán khá đông đúc, có những điểm tập trung 30 đến 40 tiểu thương, nhiều người không đeo khẩu trang nên khả năng lây nhiễm trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát như hiện nay là rất cao.

Trong khi đó, các bãi tắm dọc biển Thuận An đã thông báo đóng cửa. Lực lượng dân quân, công an cũng túc trực tại các tuyến đường ra bãi tắm không cho người, phương tiện vào bãi tắm, cảnh báo người dân không tập trung đông người.

Thừa Thiên Huế Online đã ghi lại những hình ảnh tại cảng cá Thuận An ngày 29/3.

Chú cá này có trọng lượng 53 kg

Tập trung phân loại cá khi tàu cập bến

"Quầy hàng" của các chủ vựa đã hoàn thành thu mua từ tàu cá

Khá nhiều loại cá được bán, nhưng nhiều nhất vẫn là cá ngừ

Có những điểm tập trung khá đông tiểu thương nhưng nhiều người không mang khẩu trang hoặc chỉ mang... cho có

Ở một góc khác, nhiều người lại có ý thức mang khẩu trang rất cao

Cậu bé này cũng theo ba (mẹ) đến cảng cá

Bốc hàng lên xe chuẩn bị đi phân phối

Nghỉ mệt 

Lực lượng dân quân túc trực tại các tuyến đường ra bãi tắm Thuận An

 Hoàng Anh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”
Return to top