ClockThứ Hai, 07/03/2022 18:20

Tăng cường trao quyền phát triển kinh tế cho phụ nữ

TTH.VN - Chiều 7/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và Kỷ niệm 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tại điểm cầu Huế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng đại diện Hội Doanh nhân nữ tỉnh tham dự.

Điểm tựa của những ước mơTiếp tục khẳng định vai trò của phụ nữ Thừa Thiên HuếĐại hội đại biểu phụ nữ 2022: Chia sẻ yêu thương, vượt qua đại dịchDịp 8/3, miễn vé tham quan di tích đối với phụ nữ mặc áo dài truyền thốngYêu thương và hơn thế nữa...Mẹ đỡ đầu - hướng dương đón nắngKhởi công mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèoPhụ nữ Hương Thủy nhận đỡ đầu 12 trẻ mồ côiKhởi động cuộc thi video clip "Phụ nữ với văn hóa truyền thống Huế"

Đội ngũ nữ doanh nhân tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu khẳng định, chính sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và nhân dân cả nước với những cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp và sự nỗ lực vượt bậc của chính đội ngũ nữ doanh nhân đã góp phần tạo nên sự thành công và những kết quả nổi bật của các nữ doanh nhân, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, lãnh đạo.

Các đại biểu đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục kiên quyết, kiên trì các nguyên tắc, giải pháp mở cửa xã hội và kinh tế, nêu một số kiến nghị liên quan tới thúc đẩy giải ngân đầu tư công, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ về đất đai, xúc tiến thương mại, quan tâm đến đời sống của lực lượng lao động nữ…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của phụ nữ trong mọi hoạt động của đời sống xã hội. Năm 2022, Thủ tướng đề nghị Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan có chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể tập trung khắc phục những vướng mắc, hạn chế, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đội ngũ nữ doanh nhân phát triển. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nữ, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, nghiên cứu và đề xuất với Chính phủ, các cấp, các ngành về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng đề nghị Hiệp hội đẩy mạnh vai trò tạo cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước, ngoài nước; hỗ trợ tăng cường trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, lãnh đạo…

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp do doanh nhân nữ làm chủ, tập trung tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, trong đó có những kiến nghị cụ thể tại buổi gặp mặt, tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng và hỗ trợ nhiều hơn nữa để các nữ doanh nhân góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thành công khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có buổi gặp mặt đại diện nữ lãnh đạo, quản lý và nữ trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Tin, ảnh: Thái Bình

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tín chỉ carbon cho doanh nghiệp

Hiện nay, doanh nghiệp (DN) muốn tham gia sâu vào thị trường quốc tế phải có tín chỉ carbon. Tín chỉ carbon được hiểu là chứng nhận để giao dịch thương mại và đổi quyền được phát thải khí nhà kính.

Tín chỉ carbon cho doanh nghiệp
Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Return to top