Thế giới

Tăng trưởng toàn cầu đang rất mong manh

ClockThứ Sáu, 20/09/2019 20:35
TTH - Cựu Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde, người sắp đảm nhận vị trí Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tuyên bố, tăng trưởng toàn cầu đang rất “mong manh” và “đứng trước nhiều mối đe dọa”. Do đó, các nhà hoạch định chính sách nên nhanh chóng hành động để giảm thiểu những điểm yếu, lỗ hổng.

GDP toàn cầu giảm 0,8% do ảnh hưởng thuế suất Mỹ, TrungLo ngại nhiều bất ổn, IMF tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu

OECD cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019 xuống còn 2,9% - thấp nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Ảnh minh họa: Vietnam+

Cụ thể, nữ lãnh đạo nhấn mạnh, các nhà hoạch định chính sách nên hợp tác với nhau để giải quyết sự không chắc chắn mà nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt. Nhận định của bà Christine Lagarde được đưa ra vào ngày Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết, căng thẳng thương mại đang làm xói mòn tăng trưởng thế giới, khiến tổ chức buộc phải cắt giảm dự báo tăng trưởng của năm 2019 xuống còn 2,9%, thấp hơn so với mức 3,2% đã đưa ra trước đây, đồng thời cũng là mức thấp nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Hiện tại, những gì thế giới đang có chỉ là một sự tăng trưởng tầm trung, vốn rất mong manh và có thể bị tác động bởi những thách thức nhỏ nhất.

HẠNH NHI

(Lược dịch từ Reuters, The Hindu Business Line & CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8% lên 5.060 tỷ USD trong năm 2024

Theo dự báo mới nhất của Công ty Tư vấn và nghiên cứu công nghệ thông tin Gartner, chi tiêu cho ngành công nghệ thông tin (CNTT) trên toàn thế giới trong năm nay dự kiến sẽ đạt tổng cộng 5.060 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2023. Con số này cao hơn so với dự báo tăng trưởng 6,8% được đưa ra hồi tháng 1 và đưa chi tiêu CNTT toàn cầu đi đúng hướng để vượt ngưỡng 8.000 tỷ USD trước năm 2030.

Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8 lên 5 060 tỷ USD trong năm 2024
Return to top