ClockThứ Tư, 14/03/2018 09:11

Tạo uy tín từ cách làm hay

TTH - Công khai hoá, minh bạch hoá hoạt động công đoàn (CĐ) tại CĐ Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh giúp đoàn viên và người lao động (NLĐ) hiểu rõ hơn về tổ chức CĐ, nâng cao uy tín của tổ chức CĐ trong doanh nghiệp và xã hội.

Gắn hiệu quả phong trào với hoạt động chuyên mônHiến kế nâng cao hoạt động ĐoànĐoàn kết, nỗ lực vì sự phát triển của Đảng bộ

Thu hút đoàn viên

Bằng nhiều hoạt động thiết thực, CĐ Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh tập hợp, thu hút được đông đảo NLĐ gia nhập tổ chức CĐ, làm cho CĐ ngày càng vững mạnh và có ảnh hưởng tích cực đến đời sống chung trong các doanh nghiệp và trong cộng đồng. Cuối năm 2015, các công đoàn cơ sở (CĐCS) có nhiều lao động như: Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế (HbI), Công ty SCAVI Huế, Công ty cổ phần chăn nuôi C.P chi nhánh đông lạnh Thừa Thiên Huế, Công ty TNHH MSV... tỷ lệ đoàn viên trên tổng số lao động từ 73 -79%. Song đến cuối năm 2017, tỷ lệ đó lên đến 83 - 95%, góp phần nâng tỷ lệ đoàn viên CĐ trên tổng số lao động hiện có của CĐ Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh từ 79% lên 87%.

Nhiệm kỳ qua, CĐ Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh thành lập được 10 CĐCS (đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội II đề ra), kết nạp mới hơn 11.000 đoàn viên (bằng 3,5 lần so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội II đề ra). Qua những lần đại hội, đội ngũ cán bộ CĐ các cấp trưởng thành, tiến bộ về mọi mặt, tinh thần trách nhiệm được nâng lên, tâm huyết với hoạt động CĐ.

Minh bạch, công khai trong hoạt động

Để CĐ thực sự là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, bên cạnh việc đổi mới hoạt động của CĐ theo hướng đem đến nhiều lợi ích thiết thực hơn cho NLĐ thì vấn đề minh bạch hoá, công khai hoá trong các hoạt động của CĐ cũng cần được coi trọng. Để làm được điều đó, các CĐCS thuộc CĐ Khu công nghiệp, công nghiệp tỉnh đã thông tin kịp thời hoạt động trên các phương tiện truyền thông nội bộ của doanh nghiệp; niêm yết công khai những khoản thu, chi hàng năm một cách minh bạch để đoàn viên và NLĐ biết. Qua đó, phản ảnh một cách trung thực những lợi ích CĐ đem đến cho từng đoàn viên, từng NLĐ; rằng những lợi ích đó là do CĐ đấu tranh mà có, đó là kết quả của những lần thương lượng tập thể khó khăn mà có...

Từ những kinh nghiệm trong thực tiễn chỉ đạo ở cơ sở, các hoạt động trên của CĐ được quán triệt trong các hội nghị BCH mở rộng định kỳ. Thông qua đó, nhiều mô hình hay được CĐ Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh giới thiệu để các CĐCS học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Các CĐCS, nhất là các cơ sở có nhiều lao động đã công khai kế hoạch hoạt động hàng năm; dự kiến các khoản thu đoàn phí, kinh phí CĐ; các khoản đoàn viên, NLĐ được hưởng… Trong đó, có quy định rạch ròi những khoản lợi mà chỉ có đoàn viên và người thân của họ mới được hưởng, còn NLĐ chưa phải là đoàn viên thì không được hưởng.

Mặt khác, các CĐCS thuộc CĐ Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh cũng đã phối hợp với doanh nghiệp công khai các khoản quyền lợi mà NLĐ được hưởng từ những quy định trong bản thoả ước lao động tập thể đã được ký kết, như tăng tiền lương cơ bản, tăng tiền ăn ca, tiền hỗ trợ xăng xe đi lại, hỗ trợ tiền nhà trọ, tiền nhà trẻ, mẫu giáo, tiền thưởng tết... Đồng thời, tuyên truyền, giải thích làm cho NLĐ hiểu có được những thành quả đó là do công sức to lớn của tập thể NLĐ đóng góp, mà trong đó CĐ là người tổ chức, người đại diện.

Tuy nhiên, việc công khai hoá, minh bạch hoá trong các hoạt động CĐ chưa phải là giải pháp duy nhất để tập hợp và thu hút đoàn viên, NLĐ đến với CĐ. Các cấp CĐ cần thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ có bản lĩnh, trí tuệ, có đức hy sinh, uy tín cao để đoàn viên có thể gởi gắm những tâm tư, nguyện vọng, với kỳ vọng những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với họ trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày.

Trần Hữu Cáo

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Nơi bán bàn bóng bàn ở Thành phố Hồ Chí Minh uy tín

Khi quyết định mua một bàn bóng bàn, có một số yếu tố quan trọng mà bạn nên xem xét để đảm bảo rằng bạn đang đầu tư vào một sản phẩm chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất. Sau đây sẽ là những điều mà các bạn cần lưu ý khi mua bàn bóng bàn. Cùng tìm kiếm nơi bán bàn bóng bàn TPHCM uy tín nhất.

Nơi bán bàn bóng bàn ở Thành phố Hồ Chí Minh uy tín
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Khang Võ - Đơn vị tư vấn và thi công thiết bị bếp công nghiệp uy tín

Thiết bị bếp công nghiệp là những sản phẩm không thể thiếu trong các bếp ăn công nghiệp. Tất cả các sản phẩm thiết bị bếp được sản xuất chính hãng sẽ đảm bảo mang lại năng suất hiệu quả cao. Công ty Khang Võ là đơn vị tư vấn và thi công thiết bị bếp công nghiệp uy tín được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn hiện nay.

Khang Võ - Đơn vị tư vấn và thi công thiết bị bếp công nghiệp uy tín
Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ
Return to top