ClockThứ Bảy, 10/03/2018 14:58

Thái Lan và Nhật Bản ký Thỏa thuận sử dụng tiền tệ

Đồng Bạt và đồng Yên sẽ được cung cấp báo giá hối đoái trực tiếp, sử dụng liên ngân hàng và các hoạt động hợp tác khác giữa Thái Lan và Nhật Bản.

Số lượng du khách Thái Lan đến Nhật Bản tăng vọtASEAN+3 thông qua chiến lược đảm bảo an ninh lương thựcCông nghệ có thể biến xã hội lão hoá ở châu Á thành cơ hộiNhật Bản tái khẳng định quan hệ kinh tế với Thái LanThái Lan phát hành đồng tiền baht mới

Hôm qua (9/3), Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Chantavarn Sucharitakul cho biết, Bộ Tài chính Thái Lan và Bộ Tài chính Nhật Bản mới ký bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy việc sử dụng các loại tiền tệ địa phương trong giao dịch thương mại và đầu tư ở hai nước.

Đồng Yên Nhật (Nguồn:EPA/TTXVN)
Theo Thỏa thuận này, đồng Bạt và đồng Yên sẽ được cung cấp báo giá hối đoái trực tiếp, sử dụng giao dịch liên ngân hàng và các hoạt động hợp tác khác giữa Thái Lan và Nhật Bản.

Cơ quan chức năng Nhật Bản và Thái Lan sẽ hỗ trợ chia sẻ thông tin về tỷ giá và tổ chức các cuộc họp định kỳ trao đổi, nhằm phục vụ hiệu quả giao dịch giữa đồng Bạt và đồng Yên.

Bà Chantavarn cũng cho biết, Thỏa thuận hợp tác này đánh dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường hợp tác tài chính song phương giữa Nhật Bản và Thái Lan.

Các chuyên gia tài chính tin rằng nó sẽ đóng góp tích cực hơn vào mối quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Hiện nay đã có 9 ngân hàng thương mại tham gia Thỏa thuận, gồm: Ngân hàng Bangkok, Ngân hàng Krungthai, Ngân hàng Ayudhya, Ngân hàng Kasikornbank, Ngân hàng Thương mại Thái Lan, Ngân hàng CIMB Thái Lan, Ngân hàng Mizuho Bangkok, Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Bank và Ngân hàng Standard Chartered./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top