Thế giới

Sau 2 năm đóng cửa biên giới, Australia sẽ đón du khách trở lại từ 21/2

ClockThứ Hai, 07/02/2022 16:49
TTH.VN - Sáng nay (7/2), Australia cho biết sẽ mở cửa lại biên giới cho du khách quốc tế đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ ngày 21/2 tới, nhằm chấm dứt 2 năm đầy khó khăn của ngành du lịch, hồi sinh dòng người di cư và giúp bơm hàng tỷ USD vào nền kinh tế lớn thứ 13 thế giới.

Sau 18 tháng đóng cửa, Australia sẽ mở lại biên giới từ tháng 11Australia: Thí điểm cách ly tại nhà đối với du khách quốc tế đã tiêm chủng đầy đủAustralia: tăng tỷ lệ việc làm và thúc đẩy kinh tế

Australia sẽ chính thức mở cửa biên giới trở lại từ 21/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái đúng lúc này được xem là bước cuối cùng trong quá trình dỡ bỏ dần các biện pháp hạn chế nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 của Australia - quốc gia vốn được cho là có tỷ lệ lây nhiễm và tử vong vì COVID-19 tương đối thấp. 

Trong những tháng gần đây, nước này đã thực hiện các bước để dần nới lỏng kiểm soát biên giới, như cho phép những người di cư có tay nghề cao được nhập cảnh và sắp xếp các chuyến đi lại không cách ly theo kế hoạch “bong bóng du lịch” với một số quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm thấp như New Zealand, Singapore, Nhật Bản…

“Nếu bạn đã được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, chúng tôi mong được chào đón bạn trở lại Australia”, Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố trong cuộc họp báo ở Canberra.

Ngành du lịch Australia đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hạn chế về di chuyển mà nước này áp dụng trong nhiều tháng qua. Do vậy, quyết định được thông báo sáng nay - ba tháng trước khi Thủ tướng Morrison đối mặt với một cuộc bầu cử mới, đã nhận được sự hoan nghênh lớn. 

Giám đốc Điều hành Hội đồng Xuất khẩu Du lịch Australia Peter Shelley cho biết: “Trong hơn hai năm kể từ khi biên giới bị đóng cửa, ngành công nghiệp du lịch đã phải rất chật vật. Giờ đây, chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực để xây dựng lại một ngành công nghiệp đang bị suy thoái”.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Diễn đàn Du lịch và Vận tải Margy Osmond nói rằng ngành công nghiệp này “vui mừng” trước việc mở cửa trở lại, nhưng sẽ cần sự phối hợp để đảm bảo Australia có khả năng cạnh tranh như một điểm đến hấp dẫn.

Theo cơ quan chính phủ Tourism Research Australia (TRA), thiệt hại về du lịch trong nước và quốc tế kể từ khi bắt đầu đại dịch lên tới 101,7 tỷ AUD (72 tỷ USD). Chi tiêu cho du lịch quốc tế ở Australia giảm từ 44,6 tỷ AUD trong năm tài chính 2018-2019 xuống còn 1,3 tỷ AUD trong năm 2020-2021, TRA cho biết thêm.

Trong một tín hiệu lạc quan, quyết định này khiến cổ phiếu của các công ty liên quan đến du lịch tăng vọt khi các nhà đầu tư bày tỏ triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trở lại. Cổ phiếu của hãng hàng không Qantas Airways Ltd tăng 5%, trong khi cổ phiếu của đại lý du lịch Flight Centre Travel Group Ltd tăng 8%.

Ông Alan Joyce - Giám đốc điều hành hãng Qantas cho biết trong một tuyên bố rằng công ty đang xem xét lịch trình các chuyến bay để sớm khởi động lại các chuyến bay từ nhiều địa điểm quốc tế hơn.

Cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, số ca nhiễm COVID-19 ở Australia đã tăng vọt trong những tuần gần đây do Omicron - biến thể mà các chuyên gia y tế cho rằng có thể lây truyền nhanh hơn nhưng ít độc lực hơn các chủng trước đó.

Tuy nhiên, với hơn 90% người dân trên 16 tuổi ở nước này đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19, số ca nhiễm mới và số ca nhập viện dường như đã chậm lại, giới chức Australia cho hay.

Quốc gia này báo cáo chỉ có hơn 23.000 ca nhiễm mới trong ngày 7/2, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2022 và cách xa mức cao nhất là 150.000 ca của khoảng một tháng trước.

Song song đó, Thủ tướng Morrison cho biết chính phủ sẽ cử tới 1.700 nhân viên của Lực lượng Phòng vệ Australia để bù đắp tình trạng thiếu nhân sự trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, sau những phàn nàn về tình trạng thiếu nhân lực và mệt mỏi do áp lực gia tăng từ đại dịch.

Kể từ khi ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được báo cáo ở Australia vào tháng 11/2021, đến nay đã có khoảng 2,4 triệu ca nhiễm mới được ghi nhận ở nước này. Trước thời điểm đó, Australia chỉ ghi nhận khoảng 200.000 ca nhiễm COVID-19. Tổng số người tử vong ở quốc gia này kể từ khi đại dịch bắt đầu là 4.248 người, theo thống kê của Reuters.

Tố Quyên (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Người tiêm vắc xin ngừa COVID-19 AstraZeneca không nên lo lắng

Đó là lời khuyên từ các chuyên gia trước thông tin tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của hãng dược AstraZeneca có thể gây ra tác dụng phụ hiếm gặp, gây cục máu đông (TTS). Người dân cần tìm hiểu, lắng nghe cẩn trọng, khuyến cáo tránh tình trạng đổ xô đi làm các xét nghiệm không cần thiết.

Người tiêm vắc xin ngừa COVID-19 AstraZeneca không nên lo lắng
Australia tăng hạn mức tiết kiệm tối thiểu để có visa đối với du học sinh

Như một phần trong nỗ lực kiềm chế dòng người di cư, chính quyền Australia hôm qua (8/5) tuyên bố sẽ tăng hạn mức tiết kiệm tối thiểu mà sinh viên quốc tế cần có để nhận được thị thực (visa) vào nước này, đồng thời cũng cảnh báo một số trường đại học về các hành vi gian lận trong việc tuyển dụng du học sinh.

Australia tăng hạn mức tiết kiệm tối thiểu để có visa đối với du học sinh
Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, Liberia, Benin và Sierra Leone vừa triển khai vaccine sốt rét nhằm tiêm chủng cho hàng triệu trẻ em trên khắp ba quốc gia Tây Phi này.

Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Return to top