Thế giới

Công đoàn kêu gọi châu Âu đặt giới hạn nhiệt độ để làm việc ngoài trời

ClockThứ Hai, 25/07/2022 15:56
Sau khi ít nhất 3 lao động ở Tây Ban Nha thiệt mạng trong đợt nắng nóng tuần qua, các công đoàn kêu gọi Ủy ban châu Âu đặt giới hạn nhiệt độ tối đa để làm việc ngoài trời. Phần lớn quốc gia châu Âu không có mức giới hạn này.

Châu Âu chật vật đối phó với nắng nóng gay gắt và cháy rừngCháy rừng tiếp tục hoành hành tại Pháp và Tây Ban NhaThúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu

Một số người lao động ngoài trời thiệt mạng do sốc nhiệt ở Tây Ban Nha tuần qua - Ảnh: AFP

“Người lao động đang ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng khí hậu và họ cần được bảo vệ để đối phó với mối nguy hiểm ngày càng gia tăng từ nhiệt độ cực đoan”, Hãng tin AFP dẫn lời phó tổng thư ký của Liên đoàn Công đoàn châu Âu (ETUC) Claes-Mikael Stahl nói ngày 25/7.

Theo ETUC, ở châu Âu hiện chỉ có Bỉ, Hungary và Latvia có một số hạn chế hoạt động liên quan đến nhiệt độ. Tại Pháp, nơi không có giới hạn về nhiệt độ tối đa để làm việc ngoài trời, ít nhất 12 lao động đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng kỷ lục năm 2020.

Tây Ban Nha cũng có một số giới hạn về nhiệt độ môi trường làm việc nhưng chủ yếu dành cho một số ngành nghề.

Tuần trước, khi nhiệt độ vượt quá 40 độ C, ít nhất 3 lao động đã thiệt mạng ở thủ đô Madrid, gồm 1 nhân viên vệ sinh đường phố 60 tuổi, một nhân viên nhà kho 56 tuổi và 1 lao động khác chết vì sốc nhiệt.

Sự ấm lên toàn cầu được cho là nguyên nhân của đợt nắng nóng khủng khiếp ở châu Âu thời gian qua. Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo hàng chục triệu người sẽ bị ảnh hưởng khi nhiệt độ trái đất tăng lên.

"Các đợt nắng nóng có thể chết người đối với những ai làm việc dưới nắng mà không được bảo vệ, như chúng ta đã thấy ở Tây Ban Nha mùa hè này", ông Stahl nói, cho rằng châu Âu cần có chính sách chung về nhiệt độ tối đa để làm việc vì "thời tiết không có biên giới".

"Các chính trị gia không thể phớt lờ nguy cơ đối với những lao động dễ bị tổn thương nhất trong khi họ thoải mái trong các văn phòng có gắn điều hòa", ông Stahl cho biết.

Theo khảo sát của Eurofound, 23% lao động ở châu Âu tiếp xúc với nhiệt độ cao trong 1/4 thời gian làm việc. Con số này tăng lên 36% và 38% trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng.

Nghiên cứu trước đó cho thấy nhiệt độ cao có liên quan đến một số căn bệnh mãn tính và làm tăng nguy cơ xảy ra chấn thương tại nơi làm việc.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều tổ chức và chính quyền chạy đua đối phó với “kẻ giết người thầm lặng” nắng nóng

Trong bối cảnh khắp nơi trên thế giới phải đối mặt với những đợt nắng nóng nguy hiểm hơn bao giờ hết, một số chuyên gia về nhiệt đang làm việc với giới chức ở nhiều thành phố, trải dài từ Miami (Mỹ) đến Melbourne (Australia) trong một cuộc chạy đua với thời gian để xoa dịu sự nóng bức ở các đô thị và ngăn chặn hàng chục nghìn ca tử vong liên quan đến nhiệt.

Nhiều tổ chức và chính quyền chạy đua đối phó với “kẻ giết người thầm lặng” nắng nóng
Nguy cơ xảy ra nắng nóng ở Châu Á tăng gấp 45 lần do biến đổi khí hậu

Theo một nghiên cứu mới của World Weather Attribution (WWA) - tổ chức chuyên đánh giá vai trò của biến đổi khí hậu đối với mô hình thời tiết cực đoan trên thế giới, tình trạng nắng nóng gay gắt như đợt cuối tháng 4 vừa qua ở châu Á và Trung Đông có nguy cơ xảy ra cao gấp 45 lần do tác động của biến đổi khí hậu mà con người gây ra.

Nguy cơ xảy ra nắng nóng ở Châu Á tăng gấp 45 lần do biến đổi khí hậu
Châu Âu đứng trước khủng hoảng sinh sản

Theo dữ liệu mới nhất hiện có, vào năm 2022, chỉ có 3,88 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra và nuôi sống ở Liên minh châu Âu (EU), đánh dấu lần đầu tiên con số này giảm xuống dưới 4 triệu trẻ và là mức thấp nhất kể từ năm 1960. Trước đó, năm 1990, có 5,1 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra ở EU, trở thành năm cuối cùng số ca sinh ở khu vực này vượt quá mốc 5 triệu.

Châu Âu đứng trước khủng hoảng sinh sản
Return to top