Thế giới

Thảm họa cháy rừng Australia: Thêm một lính cứu hỏa thiệt mạng

ClockChủ Nhật, 12/01/2020 08:14
Một lính cứu hỏa đã bị thiệt mạng khi đang cố kiểm soát các đám cháy rừng tại khu vực Omeo.

Australia: 240.000 người phải sơ tán do nguy cơ cháy rừng tăngThiệt hại do thảm họa cháy rừng tại Australia vượt mức kỷ lụcThế giới hướng về Australia với hashtag #PrayforAustraliaCâu chuyện cảm động của cặp đôi Australia sau “bão” lửa cháy rừngQuyên góp, chia sẻ nỗi đau về thiệt hại do cháy rừng ở Australia

Cháy rừng Australia. Ảnh: Reuters

Một lính cứu hỏa hôm 11/1 đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ tại bang Victoria của Australia, nâng tổng số người thiệt mạng do khủng hoảng cháy rừng năm nay tại nước này lên 28 người. Chính phủ cũng đang tích cực triển khai các chuyên gia tâm lý đến hỗ trợ người dân vùng thảm họa.

Trong tuyên bố đưa ra, người đứng đầu Cơ quan kiểm soát cháy rừng của bang Victoria thông báo, một lính cứu hỏa đã bị thiệt mạng khi đang cố kiểm soát các đám cháy rừng tại khu vực Omeo.

Hàng nghìn người đã phải đi sơ tán kể từ tháng 10 vừa qua, khi các đám cháy rừng lan rộng tại Australia. Thủ tướng Australia Scott Morrison đang phải đối mặt với chỉ trích từ lực lượng đối lập và các nhà hoạt động môi trường trong biện pháp xử lý các đám cháy rừng cũng như lập trường của ông về vấn đề biến đổi khí hậu. 

Các cuộc tuần hành kêu gọi chính phủ phải có hành động khẩn cấp đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu cũng đang diễn ra tại nhiều thành phố trên cả nước Australia.

Dự kiến ông Morrison sẽ có bài phát biểu về cuộc khủng hoảng cháy rừng vào hôm nay trên kênh truyền hình ABC News. Ông Morrison cho biết sẽ triển khai thêm nhân viên y tế tới khu vực xảy ra thảm họa, vì nhiều người dân đang bị chấn động và cần sự hỗ trợ về tinh thần.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quy luật của bão

Trong những ngày bão số 3 (Yagi) hoành hành trên đất Bắc, tôi lại nhớ tới cơn bão số 8 (Celcil) cách đây 39 năm ở Thừa Thiên Huế. Bão số 3 xảy ra ở một nơi xa, chỉ có thể cảm nhận được qua tiết trời xứ Huế vần vũ và nhiều nhất với tôi là những thông tin và hình ảnh từ mạng xã hội. Nó dữ dằn, khốc liệt và đầy tang thương. Bão số 8 đổ bộ vào Thừa Thiên Huế khi đó còn một bộ phận của tỉnh Bình Trị Thiên. Buổi tối hôm ấy, mẹ con tôi ở quê, cảm nhận được nó từ một góc nhà tối om, nghe tiếng gió rít gào và mái nhà tôn cấp 4 của mình cứ “bưng lên hạ xuống”. Mẹ tôi niệm Phật, van vái ông bà đừng làm sập nhà “mẹ quá con côi” mà thảm lắm.

Quy luật của bão
Yêu cầu ban chủ nhiệm, trưởng trung tâm, khoa phòng không tắt điện thoại trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Đó là một trong những lưu ý của Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế trong kế hoạch khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Đơn vị cũng đã xây dựng nội dung chi tiết, chỉ đạo các trung tâm, khoa phòng phân công trực, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông hàng loạt, thảm họa…

Yêu cầu ban chủ nhiệm, trưởng trung tâm, khoa phòng không tắt điện thoại trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh
Return to top