ClockThứ Tư, 08/02/2017 14:12

1/3 dân Mỹ không biết Obamacare thực sự là gì

Thăm dò dư luận do New York Times công bố ngày 7/2 cho thấy có 35% dân Mỹ không biết Obamacare chính là Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền.

​Quốc hội Mỹ thông qua việc bãi bỏ đạo luật ObamacareÔng Trump muốn hủy bỏ thật sớm hoặc đồng thời thay thế ngay ObamacareQuốc hội Mỹ khóa mới họp phiên đầu tiên, đề xuất bỏ Obamacare

Theo kết quả thăm dò dư luận của Morning Consult được New York Times công bố ngày 7/2, có hơn 1/3 dân Mỹ được hỏi không nhận ra rằng Obamacare và Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền chỉ là một chính sách.

Một bộ phận không nhỏ người dân Mỹ chưa thực sự hiểu Obamacare là gì. Ảnh: AFP.

Theo thăm dò dư luận này, 17% người được hỏi cho rằng đây là 2 chính sách khác nhau trong khi 18% phân vân liệu Obamacare và Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền có khác nhau hay chỉ là một.

Chính vì thế, khi được hỏi liệu có tán thành Obamacare hay không, số người phản đối là 46%, chỉ nhỉnh hơn 1% so với số người ủng hộ.

Còn khi được hỏi có ủng hộ Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền hay không thì kết quả hoàn toàn ngược lại. Có tới 44% số người được hỏi ủng hộ đạo luật này trong khi chỉ có 40% số người phản đối.

Thăm dò dư luận do New York Times công bố ngày 7/2 cũng cho thấy kiến thức của những người được hỏi về khả năng đạo luật y tế được xem là di sản của cựu Tổng thống Obama bị bãi bỏ cũng rất hạn chế. Có tới 39% số người được hỏi trả lời rằng họ không biết hoặc hiểu nhầm rằng một số trợ cấp y tế sẽ không bị tước đi nếu Obamacare bị bãi bỏ.

Cũng theo thăm dò dư luận này, sự hiểu biết về Obamacare trong những người đảng Dân chủ và Cộng hòa có khác biệt rất lớn.

Hơn một nửa (53%) những người theo đảng Cộng hòa không chắc chắn hoặc trả lời không đúng khi được hỏi về những tác động của việc tước bỏ trợ cấp y tế theo Obamacare. Trong khi đó, chỉ có 21% những người theo đảng Dân chủ không biết hoặc trả lời sai câu hỏi này.

Kết quả thăm dò được công bố trong bối cảnh đảng Cộng hòa, nay chiếm đa số tại cả 2 viện Quốc hội, đang thúc đẩy việc bãi bỏ Obamacare tại cơ quan lập pháp, đồng thời nỗ lực soạn thảo một đạo luật thay thế.

Tuy nhiên gần đây, các thành viên đảng Cộng hòa đã thay đổi giọng điệu về Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền bằng cách nói rằng họ có kế hoạch “sửa chữa” lại đạo luật này thay vì “bãi bỏ”.

Độ phổ biến của Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền gần đây tăng đáng kể (theo thăm dò dư luận của Morning Consult do New York Times công bố ngày 7/2) vì phe Dân chủ đang tích cực tuyên truyền những lợi ích của đạo luật này như việc hơn có 20 triệu người đã được chi trả bảo hiểm y tế trong thời gian Obamacare có hiệu lực vừa qua.

(Morning Consult đã thăm dò ý kiến của 1.890 người Mỹ qua mạng Internet từ ngày 25-26/1/2017 và sai số của kết quả này được cho là trên, dưới 2%)./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đức

Theo Tạp chí CNBC, tổng xuất khẩu và nhập khẩu giữa Đức và Mỹ đã đạt tổng trị giá 63 tỷ euro (tương đương 68 tỷ USD) trong thời gian từ tháng 1 - 3 năm nay. Trong khi đó, thương mại giữa Đức và Trung Quốc ở mức dưới 60 tỷ euro.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đức
Mỹ chi 100 triệu USD giám sát cúm gia cầm

Tin từ Bloomberg cho biết Mỹ đang chi hơn 100 triệu USD để tăng cường giám sát cúm gia cầm ở gia súc và ở người trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng dịch bệnh đã lan rộng hơn so với báo cáo.

Mỹ chi 100 triệu USD giám sát cúm gia cầm
Return to top